5 chiến đấu cơ Nga là “cơn ác mộng thực sự” đối với người Mỹ

VOV.VN - Đó là những chiến đấu cơ đã trở thành “huyền thoại” như Su-27, Mig-29 hay Tu-160 và những “ngôi sao mới” như Su-35 và T-50 PAK/FA.

Su-27 (NATO gọi là Flanker) là câu trả lời của Liên Xô cho các chiến đấu cơ của Mỹ như F-15 và F-16. Chiến đấu cơ phản lực này được đưa vào biên chế của Không quân Liên Xô vào năm 1985. Ảnh Không quân Nga

Su-27 có tầm hoạt động khoảng 750km và có tốc độ bay lên đến 2.525km/h (so với tốc độc 2.200km/h của F-16 và 1.900km/h của F/A-18). Su-27 được trang bị tên lửa không đối không đa dụng tầm trung R-27R1 dẫn đường bằng hệ thống radar bán chủ động (SARH). Ảnh Không quân Nga

Được Liên Xô đưa vào sử dụng vào năm 1983, MiG-29 là chiến đấu cơ đa nhiệm được trang bị tên lửa không đối không AA-8 sử dụng cho các cuộc cận chiến và tên lửa không đối đất AS-12.

Dù không có tốc độ bay nhanh và tầm hoạt động rộng như Su-27, Mig-29 lại có tính linh hoạt rất cao và các cuộc thử nghiệm do Không quân Đức thực hiện thời Chiến tranh Lạnh cho thấy Su-27 linh hoạt hơn rất nhiều so với F-16. Ảnh Không quân Nga

Chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại. Với tốc độ xấp xỉ Su-27 nhưng lại có tầm hoạt động lên tới 1.600km, Su-35 là "cơn ác mộng thực sự" với các chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ như F-35 Lightning II và F-22 Raptor. Ảnh Không quân Nga

Su-35 có thể mang tới 8 tấn vũ khí, trong đó đáng chú ý là tên lửa không đối không K-77ME, không đối đất Kh-59. Ngoài ra S-35 còn được chế tạo từ vật liệu hấp thụ tín hiệu radar giúp chiến đấu cơ này sở hữu một số đặc tính của máy bay tàng hình. Ảnh Không quân Nga

T-50 PAK FA là chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga. Đây là mối đe dọa thực sự đối với các chiến đấu cơ cùng thế hệ của Mỹ như F-22 Raptor vàF-35 Lightning II. Ảnh Không quân Nga

T-50 PAK FA được trang bị tên lửa không đối không R77 cùng 2 quả bom diệt hạm nặng 1.500kg. Ngoài ra, PAK FA còn được trang bị 2 khẩu pháo 30mm Gsh-30-1 có khả năng bắn 1.800 viên đạn/phút phòng trường hợp phải cận chiến với máy bay địch. Ảnh Không quân Nga.

Đứng cuối cùng trong danh sách này là "Thiên nga trắng" Tu-160- loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa mà NATO gọi là Blackjack. Dù là máy bay ném bom nhưng Tu-160 có tốc độ lên đến 2.220km/h vượt trội so với B1-B Lancer (1.448km/h) hay B-52 (1.000km/h) và tầm hoạt động lên đến 7.300km. Ảnh Không quân Nga

"Thiên nga trắng" được trang bị cả vũ khí hạt nhân và vũ khí truyền thống. Đáng chú ý là tên lửa Kh-55MS với đầu đạn hạt nhân có sức công phá 200 kiloton. Ảnh Không quân Nga

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên