55 năm làm chủ bầu trời

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Thanh Oai - Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không không quân (PK-KQ) và Gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Nhà trường (24/3/1967 - 24/3/2022). 

Đúng ngày này 55 năm trước, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ (tiền thân là Trường Kỹ thuật Trung cấp Phòng không) được thành lập vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn gian khổ, ác liệt nhất nhưng cũng oanh liệt và hào hùng nhất. Trước yêu cầu cấp thiết đảm bảo kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu của Quân chủng PK-KQ, ngày 24/3/1967, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đã ký Quyết định số 17 thành lập Trường Kỹ thuật Trung cấp Phòng không (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ), trực thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân.

Nhà trường có nhiệm vụ: Đào tạo, bổ túc cán bộ kỹ thuật trung cấp, đào tạo nhân viên kỹ thuật sơ cấp của các ngành thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, toàn quân và nước bạn Lào. Bổ túc cán bộ kỹ thuật trung cấp và cao cấp của Nhà nước được động viên vào công tác trong Quân chủng. Tập huấn cán bộ kỹ thuật trung cấp và cao cấp của các ngành thuộc Quân chủng.

Ra đời trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, từ không đến có, từ nhỏ thành lớn, đến nay trở thành Nhà trường chính quy, tiên tiến, hiện đại. Lịch sử phát triển của Nhà trường là sự nối tiếp quá trình 12 lần hợp nhất, tái lập, đổi tên và 11 lần di chuyển vị trí đóng quân dọc theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc.

Trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng của Nhà trường luôn đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, kiên cường vượt khó, đoàn kết vươn lên, dạy tốt, học tốt”; giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống của Quân đội, Quân chủng, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

55 năm qua, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ thuật viên trung cấp Phòng không, hạ sỹ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, lái xe và tuyển chọn hàng ngàn học viên dự khóa bay không quân đáp ứng nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, Quân chủng và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Trước diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó, Quân chủng PK-KQ được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại.

Do đó, đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và nâng cấp Nhà trường lên bậc cao đẳng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và yêu cầu xây dựng nhân tố con người, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Đại tá Nguyễn Hữu Cương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi nhà trường được nâng cấp lên bậc cao đẳng, đây là 1 lộ trình khá dài, chúng tôi rất công phu xây dựng đề án, với trí tuệ tập thể, với lộ trình khoa học, trước hết là xây dựng chương trình khung, chuẩn đầu ra, xây dựng đội ngũ giáo viên, và chúng tôi bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp tốt giữa nhà trường với đơn vị để chuẩn bị tốt việc đào tạo học viên bậc cao đẳng."

Đến nay, Nhà trường đã đào tạo được 46 khoá kỹ thuật viên trung cấp; 12 khoá chuyển loại trung cấp của các ngành: Tên lửa, Ra đa, Pháo Phòng không, Trạm Nguồn điện, 5 khóa Trung cấp Tác chiến điện tử, 61 khóa lái xe hạng C, 23 khoá lái xe hạng Fx; 6 khoá đào tạo trung cấp cho Quân đội nhân dân Lào; đào tạo hàng ngàn kỹ thuật viên sơ cấp, thợ cơ khí, thợ sửa chữa ôtô, hạ sỹ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các ngành, chiêu sinh hàng nghìn học viên dự khóa bay cho Quân chủng và toàn quân. 100% đội ngũ giáo viên của Nhà trường có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Có đầy đủ giáo trình, tài liệu các ngành phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, sinh hoạt, học tập của bộ đội. Những học viên của Nhà trường sau tốt nghiệp đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách, được đơn vị sử dụng đánh giá cao; đã ngày càng khẳng định chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, chủ nhiệm bộ môn Điều khiển, khoa tên lửa: "Đặc thù chuyên ngành tên lửa và điều khiển nói riêng là hệ thống tương đối phức tạp và trừu tượng, những năm gần đây nhà trường đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào giảng dạy để học viên nắm được thực hành và khí tài, nhà trường đã trang bị máy chiếu và đủ điều kiện áp dụng... Các học viên ra trường điều khiển S75, đảm bảo tốt chức trách được giao đối với chuyên ngành được dạy."

Với những thành tích đạt được, Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, tặng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; 5 huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Nhà trường có nhiều năm được Bộ Quốc phòng tặng Cờ, Bằng khen và nhiều năm liền được Quân chủng PK-KQ tặng Cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Phòng không Việt Nam: Đã ra quân là chiến thắng
Tên lửa Phòng không Việt Nam: Đã ra quân là chiến thắng

Vượt qua bao thử thách, bộ đội tên lửa phòng không đã trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận đất đối không, góp phần bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Tên lửa Phòng không Việt Nam: Đã ra quân là chiến thắng

Tên lửa Phòng không Việt Nam: Đã ra quân là chiến thắng

Vượt qua bao thử thách, bộ đội tên lửa phòng không đã trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận đất đối không, góp phần bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Những nữ dân quân Pháo phòng không quê hương Đại tướng
Những nữ dân quân Pháo phòng không quê hương Đại tướng

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội nữ dân quân Pháo phòng không 37mm trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những nữ dân quân Pháo phòng không quê hương Đại tướng

Những nữ dân quân Pháo phòng không quê hương Đại tướng

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội nữ dân quân Pháo phòng không 37mm trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế
Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Quan điểm và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Quan điểm và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.