Bộ trưởng Không quân Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn nhất

VOV.VN - Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James cho rằng Mỹ phải tăng cường hiện diện tại châu Âu để đối phó với “mối đe dọa lớn nhất” là Nga.

Hôm 8/7, nữ Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah James (dưới quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) phát biểu rằng Nga là mối nguy lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ và Mỹ cần phải gia tăng sự hiện diện của mình trên khắp châu Âu thậm chí ngay cả khi các đồng minh NATO của nước này đối mặt với việc cắt giảm ngân sách và thu hẹp quy mô chi tiêu.

Quân đội Nga trên Hồng trường (ảnh: EPA)

“Tôi thực sự coi Nga là nguy cơ lớn nhất”, bà James nói vậy trong một cuộc phỏng vấn với Reuters sau một loạt chuyến thăm và gặp gỡ với các đồng minh của Mỹ trên khắp châu Âu, bao gồm cả Ba Lan.

Bà này cho biết Washington đang phản ứng lại các hành động mà bà gọi là “đáng sợ” gần đây của Nga, bằng việc tăng cường hiện diện ở châu Âu và tiếp tục phái các phi đoàn chiến đấu F-16 luân phiên tới đây.

“Trước các hành động của Nga, không còn thời gian để thể hiện sự thiếu quyết tâm”, bà nói.

Bà James cho biết bà thất vọng khi chỉ có 4 nước thành viên NATO cho đến nay đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng.

Quan chức đứng đầu ngành không quân Mỹ thừa nhận rằng châu Âu đang gặp nhiều thách thức về kinh tế và nhập cư nhưng theo bà, liên minh quân sự NATO và các cam kết đi kèm vẫn phải là một ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh căng thẳng với Nga, bà James cho biết không quân Mỹ đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các động cơ tên lửa RD-180./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn
Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.