Iran trình làng máy bay không người lái tối tân Mojaher-10

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) mới của Iran, Mojaher-10, được cho là có bán kính hoạt động 2.000 km.

Ngành công nghiệp quốc phòng Iran ngày 22/8 đã trình làng máy bay không người lái (UAV) hiện đại nhất được sản xuất trong nước, Mojaher-10.

Mohajer-10 có thể hoạt động trên không trong 24 giờ và bay ở độ cao 7 km. UAV có trọng lượng hoạt động 300 kg – gấp 3 lần so với UAV Mohajer-6 có thiết kế tương tự. Các báo cáo cho hay, UAV Mohajer-10 mới có bán kính hoạt động 2.000 km.

Đoạn video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy UAV mới có một số đặc điểm giống với UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Trong đoạn video, chiếc UAV cất cánh và hạ cánh thành công trên đường băng cùng một số loại tên lửa và thiết bị mà nó có thể mang theo. Dưới mỗi bên cánh của UAV có thể đặt tối đa 3 tên lửa.

Theo truyền thông Iran, UAV mới được trang bị hệ thống tình báo và tác chiến điện tử, có thể bay với tốc độ 210 km/h.

Bộ Quốc phòng Iran cho biết Tehran đang theo đuổi việc phát triển điều mà họ gọi là UAV chiến lược thế hệ 5 trong chương trình “bước nhảy vọt về UAV”. Dự án được cho là cũng phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) có liên quan cho UAV.

Iran trình làng UAV mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ, đặc biệt là ở eo biển Hormuz. Đầu tháng 8, Iran đã trang bị UAV và tên lửa tầm xa cho lực lượng tuần tra hải quân trong khu vực.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang cân nhắc triển khai binh sĩ có vũ trang trên các chuyên tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Tháng trước, Lầu Năm Góc tuyên bố triển khai thêm máu bay chiến đấu và tài sản hải quân tới Vịnh Ba Tư để đáp trả điều mà Washington gọi là “sự kiện đáng báo động” trong khu vực, bao gồm cả việc quân đội Iran bắt giữ các tàu thương mại.

Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng kể từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Những nỗ lực khôi phục thỏa thuận đã thất bại, bất chấp sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống vào tháng 1/2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine
Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ cùng 4 đồng minh châu Âu ngày 23/6 đã ra tuyên bố chung yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga sử dụng các máy bay không người lái (UAV) của Iran ở Ukraine.

Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine

Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ cùng 4 đồng minh châu Âu ngày 23/6 đã ra tuyên bố chung yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga sử dụng các máy bay không người lái (UAV) của Iran ở Ukraine.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran
Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

Phương Tây lo ngại trước sức mạnh đáng gờm của UAV Iran

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là loại đạn lượn (UAV cảm tử), đang trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến “cường độ thấp” của Iran, với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây.

Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136
Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136

VOV.VN - Thời gian qua, giới quan sát ghi nhận UAV Shahed-136 tỏ rõ hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, kho UAV của Iran có thể còn có loại nguy hiểm hơn, như Arash-2.

Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136

Hé lộ loại UAV Iran còn nguy hiểm hơn cả Shahed-136

VOV.VN - Thời gian qua, giới quan sát ghi nhận UAV Shahed-136 tỏ rõ hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, kho UAV của Iran có thể còn có loại nguy hiểm hơn, như Arash-2.