Không quân Triều Tiên thi ném bom vào mục tiêu tàu sân bay

VOV.VN - Quân chủng Phòng không-Không quân Triều Tiên đã tổ chức thi tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm tàu sân bay, bằng một đòn đánh duy nhất.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 5/6 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một cuộc thi tác chiến hàng năm với nội dung tăng cường năng lực của không quân nước này trong việc “tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm các tàu sân bay của đối phương”.

Máy bay Triều Tiên ném bom vào "bia" nằm trên mặt đất. Ảnh: Rodong Sinmun.

KCNA cho biết, những người tham gia chia làm các nhóm chỉ huy trung đoàn tiêm kích, oanh tạc và cường kích, cũng như các nhóm chỉ huy máy bay vận tải hạng nhẹ và trực thăng.

Ngoài ra còn có sự tham gia của nhóm các tư lệnh sư đoàn và lữ đoàn, cùng các phi công trẻ.

Bản tin tiếng Anh của KCNA viết: “Các mặt được đem ra đánh giá là khả năng cất cánh, tấn công, bay ở tầng 0, bay đánh chặn, không chiến tự do, hạ cánh...”. KCNA nhấn mạnh cuộc thi là nhằm tăng cường khả năng tấn công tàu sân bay.

Cuộc thi không chiến diễn ra trong bối cảnh hải quân Mỹ cùng với hải quân Nhật tiến hành hoạt động sử dụng tàu sân bay ở Biển Nhật Bản.

Hai tàu sân bay Ronald Reagan và Carl Vinson của Mỹ vẫn ở gần bán đảo Triều Tiên.

Kim Kwang Hyok, Tư lệnh lực lượng Phòng không-Không quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên phát biểu khai mạc cuộc thi: “Cuộc thi này có ý nghĩa lớn trong việc huấn luyện tất cả các sĩ quan chỉ huy bay về khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm các hàng không mẫu hạm, chỉ bằng một đòn đánh duy nhất”.

Trong các tuần gần đây Triều Tiên đã đẩy mạnh năng lực tấn công mục tiêu di động. Nước này đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo diệt hạm (ABSM) mà Lầu Năm Góc gọi là KN-17 vào hôm 29/5.

Hôm 30/5, KCNA thông báo tên lửa đạn đạo được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác của họ có khả năng tiến hành một cuộc tấn công siêu chính xác nhằm vào các vật thể trên biển, trên bộ, bao gồm cả tàu chiến đối phương.

Kim Min-seok, một nguồn tin của NKNews cho biết, các chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 Frogfoot và MiG-29 đã ném bom theo phương nằm ngang để “tăng độ chính xác”.

Ông Kim nói rằng khói và các chấm đỏ trong các bức ảnh cho thấy các mồi nhiệt của máy bay dùng để đối phó với tên lửa tầm nhiệt của đối phương.

Kể từ năm 2014 lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại cuộc thi hàng năm này cùng với các sĩ quan chỉ huy của quân chủng Phòng không-Không quân Triều Tiên.

Dự sự kiện này còn có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong So và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên Pak Yong Sik./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?
Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Bỏ ngoài tai sức ép từ Mỹ, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc cũng như cơ hội hòa giải với Hàn Quốc, Triều Tiên lại phóng tiếp tên lửa đạn đạo vào hôm 21/5.

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

Tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Triều Tiên muốn gửi thông điệp gì?

VOV.VN - Bỏ ngoài tai sức ép từ Mỹ, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc cũng như cơ hội hòa giải với Hàn Quốc, Triều Tiên lại phóng tiếp tên lửa đạn đạo vào hôm 21/5.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường
Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường

VOV.VN - Sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có dẫn đường này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tiếp tục phát triển các loại vũ khí mạnh hơn.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường

Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường

VOV.VN - Sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có dẫn đường này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tiếp tục phát triển các loại vũ khí mạnh hơn.

Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên
Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, cả Nga và Mỹ đều lên tiếng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên

Nga-Mỹ cùng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, cả Nga và Mỹ đều lên tiếng kêu gọi nối lại đàm phán nghiêm túc vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên giám sát thử vũ khí phòng không mới
Lãnh đạo Triều Tiên giám sát thử vũ khí phòng không mới

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí phòng không mới và ra lệnh sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.

Lãnh đạo Triều Tiên giám sát thử vũ khí phòng không mới

Lãnh đạo Triều Tiên giám sát thử vũ khí phòng không mới

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí phòng không mới và ra lệnh sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.

Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên
Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Nhân dịp 85 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn ở bờ biển thành phố Wonsan.

Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên

Sức mạnh không thể xem thường của quân đội Triều Tiên

VOV.VN - Nhân dịp 85 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn ở bờ biển thành phố Wonsan.