Hàng ngàn người diễu hành trên phố đi bộ trong Ngày sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Ngày sở hữu trí tuệ Thế giới 2018 tại Việt Nam thu hút hàng nghìn người tham gia và diễu hành trên phố đi bộ ở Hồ Gươm, Hà Nội.


Nhiều hoạt động diễn ra trong sự kiện "Ngày sở hữu trí tuệ Thế giới 2018 tại Việt Nam – Tiếp sức cho những thay đổi" tổ chức ngày 21/4 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội.

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm nay là “Tiếp sức cho những thay đổi: Phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo” tôn vinh các phụ nữ trí thức điển hình trong đổi mới và sáng tạo.
Đây là dịp để Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tôn vinh tài năng, sự khéo léo, ham học hỏi và can đảm của phụ nữ trong lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo vệ và nâng cao giá trị tài sản trí tuệ.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết, tài sản không chỉ hiểu đơn thuần là tài sản hữu hình, tài sản trí tuệ có giá trị quan trọng trong sự phát triển và hội nhập với thế giới.
Ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, Việt Nam đang đứng ở ngưỡng cửa cuộc cách mạng đổi mới mà phụ nữ là một phần của chìa khóa mở cánh cửa đó.
Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm tỉ lệ hơn 40% các nhà khoa học - cao hơn nhiều nước trong khu vực. Nhiều kết quả của nhà khoa học nữ được Nhà nước ghi nhận và trao tặng giải thưởng.
Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới, sáng tạo và SHTT của cộng đồng, xã hội.
Đồng thời tạo động lực cho các cá nhân và tổ chức, khơi dậy tiềm năng chất xám trong xã hội, thông qua đó phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu sáng tạo tượng trưng cho đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.
Giới trẻ xếp hình ngôi sao năm cánh hướng về phía quả cầu sáng tạo.
Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham gia và diễu hành trên phố đi bộ ở Hồ Gươm, Hà Nội.
Theo WIPO, số đơn đăng ký sáng chế do phụ nữ nộp theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế của WIPO (PCT) tăng gần gấp đôi từ 2007 đến 2016./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tạo cơ chế thương mại bình đẳng
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tạo cơ chế thương mại bình đẳng

VOV.VN - Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo cơ chế thương mại bình đẳng trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh...

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tạo cơ chế thương mại bình đẳng

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tạo cơ chế thương mại bình đẳng

VOV.VN - Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là thúc đẩy hoạt động sáng tạo, tạo cơ chế thương mại bình đẳng trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh...

Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ
Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Ngày 19/2, hơn 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC tiếp tục cuộc họp nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ. 

Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Ngày 19/2, hơn 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC tiếp tục cuộc họp nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ. 

Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Doanh nghiệp có thể bị thiệt về giá trị vật chất, thương hiệu, mất thị trường lớn nếu không biết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu.

Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn khi không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Doanh nghiệp có thể bị thiệt về giá trị vật chất, thương hiệu, mất thị trường lớn nếu không biết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thương hiệu.