Nhật Bản hạ thủy thêm 1 tàu chở trực thăng Izumo

VOV.VN - Chiếc tàu chở trực thăng thứ 2 thuộc lớp Izumo đã được hạ thủy tại căn cứ Thủy quân Lục chiến của Nhật Bản tại Yokohama ngày 27/8.

Theo Sputnik News, chiếc tàu chở trực thăng có trọng lượng 24.000 tấn mang tên Kaga- tên của một tàu sân bay có từ thời Chiến tranh Thế chiến thứ 2 từng tham gia vào cuộc chiến Trân Châu Cảng và bị chìm trong Cuộc chiến tại Midway- sẽ được đưa vào biên chế của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản vào tháng 3/2017.

Lễ hạ thủy tàu Kaga. Ảnh AP

Trước đó, chiếc tàu chở trực thăng lớp Izumo đầu tiên đã được đưa vào sử dụng vào tháng 8/2013.

Nhật Bản cho biết, hai chiếc tàu này sẽ được sử dụng chủ yếu vào mục đích hòa bình như tìm kiếm cứu nạn và các chiến dịch ứng phó với khủng hoảng.

Mặc dù vậy, nhiều nước láng giềng cũng bày tỏ lo ngại rằng, hai chiếc tàu có kích thước rất lớn này có thể sử dụng như các tàu sân bay và bị coi là một loại vũ khí tấn công- vốn được coi là bị cấm sử dụng theo Hiến pháp của Nhật Bản.

Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lên tiếng trấn an rằng, hai chiếc tàu nói trên sẽ không được sử dụng để chở các máy bay cánh cứng cũng như sẽ không tham gia chiến đấu.

Tàu Kaga có khả năng mang theo 7 máy bay trực thăng có khả năng săn các tàu ngầm của Trung Quốc xuất hiện trong khu vực tranh chấp giữ hai nước ở Biển Hoa Đông.

Hai tàu lớp Izumo “sẽ giúp cải thiện khả năng đối phó với các tàu ngầm của Trung Quốc vốn rất khó bị phát hiện”, một quan chức thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cho biết.

Theo Hải quân Mỹ, 2 chiếc tàu này có thể chở 7 trực thăng SH-60k ASW do hãng Mitsubishi chế tạo và 7 chiếc trực thăng rà phá mìn MCM-101 do hãng AgustaWestland chế tạo.

Sau khi tàu Kaga được đưa vào sử dụng, Nhật Bản sẽ có 4 tàu chở trực thăng. Ngoài 2 tàu lớp Izumo nói trên, Nhật Bản còn có 2 tàu lớp Hyguga, mỗi tàu có trọng lượng 18.300 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chở trực thăng của Nga sẽ tiếp tục hành trình đến Syria
Tàu chở trực thăng của Nga sẽ tiếp tục hành trình đến Syria

Sau khi cắm lại cờ Nga, tàu Alaed sẽ tái khởi động chuyến đi đến cảng Tartus (Syria) với sự đồng hành của ít nhất một tàu Nga khác.

Tàu chở trực thăng của Nga sẽ tiếp tục hành trình đến Syria

Tàu chở trực thăng của Nga sẽ tiếp tục hành trình đến Syria

Sau khi cắm lại cờ Nga, tàu Alaed sẽ tái khởi động chuyến đi đến cảng Tartus (Syria) với sự đồng hành của ít nhất một tàu Nga khác.

Hải quân Nhật nhận tàu chở trực thăng Izumo- tàu chiến lớn nhất
Hải quân Nhật nhận tàu chở trực thăng Izumo- tàu chiến lớn nhất

VOV.VN - Hải quân Nhật Bản ngày 25/3 đã tiếp nhận tàu chở trực thăng Izumo có kích cỡ tương đương các tàu sân bay mà nước này sử dụng trong Thế chiến thứ 2.

Hải quân Nhật nhận tàu chở trực thăng Izumo- tàu chiến lớn nhất

Hải quân Nhật nhận tàu chở trực thăng Izumo- tàu chiến lớn nhất

VOV.VN - Hải quân Nhật Bản ngày 25/3 đã tiếp nhận tàu chở trực thăng Izumo có kích cỡ tương đương các tàu sân bay mà nước này sử dụng trong Thế chiến thứ 2.

Hình ảnh tàu quân sự “khủng” chở trực thăng Izumo của Nhật Bản
Hình ảnh tàu quân sự “khủng” chở trực thăng Izumo của Nhật Bản

VOV.VN - Đây là tàu hải quân lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến 2.

Hình ảnh tàu quân sự “khủng” chở trực thăng Izumo của Nhật Bản

Hình ảnh tàu quân sự “khủng” chở trực thăng Izumo của Nhật Bản

VOV.VN - Đây là tàu hải quân lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến 2.

Pháp có thể bán tàu chở trực thăng Mistral cho Trung Quốc
Pháp có thể bán tàu chở trực thăng Mistral cho Trung Quốc

VOV.VN - Theo hãng tin Sputnik của Nga, Pháp được cho là đang có ý định bán tàu chở trực thăng Mistral cho Trung Quốc.

Pháp có thể bán tàu chở trực thăng Mistral cho Trung Quốc

Pháp có thể bán tàu chở trực thăng Mistral cho Trung Quốc

VOV.VN - Theo hãng tin Sputnik của Nga, Pháp được cho là đang có ý định bán tàu chở trực thăng Mistral cho Trung Quốc.