Nhật Bản, Nga xúc tiến cuộc tiếp xúc Ngoại giao và Quốc phòng 2+2

VOV.VN - Nhật Bản có kế hoạch thảo luận các biện pháp nhằm xây dựng lòng tin với Nga liên quan đến vấn đề an ninh tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay, trước thềm cuộc tiếp xúc 2+2 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga, Nhật tại thủ đô Tokyo ngày 20/3 tới.

Quốc kỳ Nga-Nhật. Ảnh: ValueWalk.

Theo Ngoại trưởng Fumio Kishida, Nhật Bản muốn xây dựng lòng tin đối với Nga trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang có nhiều biến động, đặc biệt sau vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên phóng thử tên lửa ngày 6/3 vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Kishida cũng có kế hoạch tổ chức cuộc hội đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề cuộc tiếp xúc, đề thảo luận kết quả vòng đàm phán đầu tiên về cách thức tiến hành hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp hiện do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo nêu rõ, cuộc tiếp xúc theo thể thức 2+2 tới, ngoài tập trung vào các biện pháp xây dựng niềm tin về an ninh, quốc phòng giữa Nga, Nhật Bản, còn thảo luận về việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Cơ quan này cho biết thêm Nga cũng sẵn sàng đối thoại với Nhật Bản về các khả năng tăng cường nỗ lực chung nhằm chống khủng bố và buôn bán ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Nga đạt được những thỏa thuận bước đầu về Hiệp ước Hòa bình
Nhật, Nga đạt được những thỏa thuận bước đầu về Hiệp ước Hòa bình

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản ngày càng phát triển theo hướng tích cực, thực chất, tiến tới ký kết Hiệp ước Hòa bình.

Nhật, Nga đạt được những thỏa thuận bước đầu về Hiệp ước Hòa bình

Nhật, Nga đạt được những thỏa thuận bước đầu về Hiệp ước Hòa bình

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản ngày càng phát triển theo hướng tích cực, thực chất, tiến tới ký kết Hiệp ước Hòa bình.

Pháp– Nga nhất trí hủy hợp đồng bàn giao tàu chiến Mistral
Pháp– Nga nhất trí hủy hợp đồng bàn giao tàu chiến Mistral

VOV.VN- Nga sẽ được bồi thường đầy đủ khi Pháp không giao 2 tàu chiến lớp Mistral này cho Nga.

Pháp– Nga nhất trí hủy hợp đồng bàn giao tàu chiến Mistral

Pháp– Nga nhất trí hủy hợp đồng bàn giao tàu chiến Mistral

VOV.VN- Nga sẽ được bồi thường đầy đủ khi Pháp không giao 2 tàu chiến lớp Mistral này cho Nga.

Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril
Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril

VOV.VN - Nhật Bản và Nga có thể sẽ tuyên bố kế hoạch thúc đẩy các hoạt khai thác chung trên quần đảo đang tranh chấp giữa 2 nước.

Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril

Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril

VOV.VN - Nhật Bản và Nga có thể sẽ tuyên bố kế hoạch thúc đẩy các hoạt khai thác chung trên quần đảo đang tranh chấp giữa 2 nước.

Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp
Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe mong muốn sẽ thăm Nga sớm với mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị về vấn đề lãnh thổ.

Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe mong muốn sẽ thăm Nga sớm với mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị về vấn đề lãnh thổ.

Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril
Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN - Hai Ngoại trưởng thảo luận về hợp tác kinh tế song phương, thương lượng về hiệp định hòa bình bao gồm vấn đề lãnh thổ liên quan tới quần đảo Kuril.

Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN - Hai Ngoại trưởng thảo luận về hợp tác kinh tế song phương, thương lượng về hiệp định hòa bình bao gồm vấn đề lãnh thổ liên quan tới quần đảo Kuril.