Bức ảnh kỳ lạ: Phi công phát xít Đức bình thản đi giữa London năm 1940

VOV.VN - Dân thường ở thủ đô London (Anh) ngỡ ngàng khi thấy 2 phi công Đức mặc quân phục thản nhiên đi bên trong hệ thống tàu điện ngầm thời Thế chiến 2.

Bức ảnh này ghi lại khoảng khắc ở London năm 1940, thời điểm Thế chiến 2 đã nổ ra được một năm và nước Anh cũng đã tuyên chiến với nước Đức Quốc xã.

Bức ảnh ở khu vực tàu điện ngầm London năm 1940. Ảnh: military-history.

Trong ảnh, 2 phi công mặc quân phục của lực lượng không quân phát xít Đức đi bên trong hầm tàu điện ngầm ở thủ đô London. Một người là hạ sĩ, người còn lại là trung úy. Họ cuốc bộ với vẻ ung dung tự tại, tay đút trong túi quần.

Hai nam giới đều trẻ, bờ vai rộng, ngoại hình điển trai, ăn mặc gọn gàng. Thậm chí người đàn ông thứ 2 như đang chu môi huýt sáo đầy thảnh thơi.

Hai người bị áp giải nhưng không hề bị còng tay, cũng chẳng có dấu hiệu nào về mức độ an ninh cao. Chỉ có môt quân nhân Anh dáng điệu lính văn phòng cầm xấp giấy tờ và không có vẻ gì là căng thẳng cả.

Điều thú vị nhất là phản ứng ngạc nhiên của những người dân bên trong ảnh.

Một quý ông có tuổi mặc com-lê đội mũ phớt có vẻ như đã quay lại, há miệng nhìn 2 quân nhân Đức Quốc xã và tự hỏi: “Cái quái gì thế nhỉ? Người Đức ư? Đi tàu điện ngầm?”

Một nam giới thứ 2 thì liếc xéo phi công Đức qua vai của quý ông trên. Đôi mắt của anh này mở to đầy biểu cảm.

Các phi công này có thể là các tù binh Đức đầu tiên trên đất Anh trong Thế chiến 2, bị bắn rơi khi đang tiến hành ném bom Anh Quốc (giai đoạn 1940-1941, Đức phát động một chiến dịch không kích dài tàn phá nước Anh - ND). Nhưng hiện chưa rõ hồi đó việc chở tù binh thông qua hệ thống giao thông công cộng như thế này có phổ biến không.

Dường như có mối liên hệ kiểu cảm thông nhau giữa các phi công Hoàng gia Anh và phi công phát xít Đức (Luftwaffe).

Có thể phía Anh chủ động đối xử tốt với các phi công điêu luyện của Đức, với hy vọng nếu phi công Anh bị quân Đức bắn rơi và bắt giữ thì cũng sẽ được phía Đức đối xử như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kế hoạch Thủ tướng Anh Churchill phát động Thế chiến 3 chống Liên Xô
Kế hoạch Thủ tướng Anh Churchill phát động Thế chiến 3 chống Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 vừa kết thúc, Thủ tướng Anh Winston Churchill hối thúc các tướng lĩnh của mình xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm xóa sổ Liên Xô.

Kế hoạch Thủ tướng Anh Churchill phát động Thế chiến 3 chống Liên Xô

Kế hoạch Thủ tướng Anh Churchill phát động Thế chiến 3 chống Liên Xô

VOV.VN - Thế chiến 2 vừa kết thúc, Thủ tướng Anh Winston Churchill hối thúc các tướng lĩnh của mình xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm xóa sổ Liên Xô.

5 lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới mọi thời đại
5 lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới mọi thời đại

VOV.VN - Ra đời sau nhưng không quân đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong tác chiến hiện đại. Mỹ và Anh nằm trong 5 quốc gia hùng mạnh nhất về không quân.

5 lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới mọi thời đại

5 lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới mọi thời đại

VOV.VN - Ra đời sau nhưng không quân đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong tác chiến hiện đại. Mỹ và Anh nằm trong 5 quốc gia hùng mạnh nhất về không quân.

Hitler ném bom dữ dội Anh Quốc khiến dân Anh càng cuồng nhiệt “yêu”
Hitler ném bom dữ dội Anh Quốc khiến dân Anh càng cuồng nhiệt “yêu”

VOV.VN - Bom đạn nổ inh tai nhức óc trong 267 ngày, gây thiệt hại nặng cho Anh. Thế nhưng, điều bất ngờ là người Anh lại cuồng nhiệt “yêu” hơn khi nào hết.

Hitler ném bom dữ dội Anh Quốc khiến dân Anh càng cuồng nhiệt “yêu”

Hitler ném bom dữ dội Anh Quốc khiến dân Anh càng cuồng nhiệt “yêu”

VOV.VN - Bom đạn nổ inh tai nhức óc trong 267 ngày, gây thiệt hại nặng cho Anh. Thế nhưng, điều bất ngờ là người Anh lại cuồng nhiệt “yêu” hơn khi nào hết.

Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu
Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu

VOV.VN - Sau khi trở lại chiến đấu, phi công tiêm kích Mỹ Gabby đã xông xáo tham gia nhiều trận không chiến táo bạo, bắn hạ hàng chục máy bay phát xít Đức.

Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu

Phi công Mỹ giao chiến với phi công phát xít Đức trên bầu trời châu Âu

VOV.VN - Sau khi trở lại chiến đấu, phi công tiêm kích Mỹ Gabby đã xông xáo tham gia nhiều trận không chiến táo bạo, bắn hạ hàng chục máy bay phát xít Đức.

Vì sao không quân Liên Xô thất bại trước phát xít Đức năm 1941?
Vì sao không quân Liên Xô thất bại trước phát xít Đức năm 1941?

VOV.VN - Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào năm 1941, cả lục quân và không quân Xô viết đều hứng chịu thất bại nặng nề trong giai đoạn đầu.

Vì sao không quân Liên Xô thất bại trước phát xít Đức năm 1941?

Vì sao không quân Liên Xô thất bại trước phát xít Đức năm 1941?

VOV.VN - Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô vào năm 1941, cả lục quân và không quân Xô viết đều hứng chịu thất bại nặng nề trong giai đoạn đầu.