Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, Nga điều MiG-31K mang tên lửa Kinzhal tới Kaliningrad

VOV.VN - Vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và khối NATO gia tăng, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã triển khai máy bay MiG-31K Foxhound tích hợp tên lửa ‘Kinzhal’ tới Kaliningrad, mở rộng đáng kể khả năng tấn công chiến thuật của lực lượng này.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, một tuần trước, 2 máy bay chiến đấu Mig-31K được chuyển đổi thành phương tiện mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được các máy bay chiến đấu tháp tùng đến sân bay Chernyakhovsk thuộc Kaliningrad. Kaliningrad nằm trên Biển Baltic giữa Ba Lan và Litva và bị cô lập với đất liền Nga về phía Đông, là vị trí tiền tiêu trong trường hợp xung đột Nga-NATO bùng nổ.

Tên lửa Kinzhal - yếu tố chính của răn đe phi hạt nhân chiến lược

Là một thành tố chính của răn đe phi hạt nhân chiến lược, Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (ALBM). Kinzhal được đưa vào trang bị từ tháng 12/2017 và là một trong 6 vũ khí chiến lược mới của Nga được Tổng thống Putin công bố ngày 1/3/2018. Kinzhal là phiên bản phóng từ trên không của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander.

Tên lửa này có tầm bắn hơn 2.000 km, tốc độ Mach 10 và khả năng thực hiện các thao tác né tránh ở mọi giai đoạn trong quá trình bay. Kinzhal có thể mang đầu đạn phân mảnh nặng 500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 500 kiloton, mạnh gấp 33 lần so với quả bom Fat Man mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Kinzhal có thể được phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3 hoặc máy bay đánh chặn MiG-31K. Kinzhal bay theo quỹ đạo khác tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn, khiến hệ thống phòng không có ít thời gian để phản ứng, đánh chặn.

Tốc độ siêu vượt âm và khả năng cơ động cao khiến Kinzhal không thể bị đánh chặn một cách hiệu quả và nhờ đó, đây sẽ là một phương tiện đáng tin cậy để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân và tấn công thông thường đánh các mục tiêu diện rộng. Kinzhal cũng được cho là có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu cố định cũng như các mục tiêu đang di chuyển với sự hỗ trợ của thiết bị dò tìm radar.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31K

Kinzhal đòi hỏi được phóng từ một máy bay tầm cao đang di chuyển với tốc độ cao. Đây là lý do tại sao MiG-31, một máy bay đánh chặn phòng không tầm cao, tầm xa có khả năng đạt tốc độ Mach 3, được chọn để mang tên lửa này.

Mặc dù được thiết kế như một khung máy bay đánh chặn, MiG-31 đã được chỉnh sửa thành một máy bay tấn công đặc biệt để triển khai Kinzhal. Do trọng lượng cực lớn của tên lửa, chỉ những máy bay lớn như vậy mới có thể mang được. Ban đầu, MiG-31BM được thiết kế để mang các hệ thống tên lửa này, tuy nhiên, về sau, MiG-31K được chọn làm phương tiện mang tên lửa Kinzhal.

Máy bay siêu thanh MiG-31K đi vào hoạt động lần đầu vào cuối năm 2017; chỉ có 10-20 chiếc MiG-31K được nâng cấp cho mục đích mang Kinzhal. MiG-31K có thể hoạt động bên ngoài các lớp dày đặc của khí quyển, giúp tăng tốc tên lửa lên tốc độ trên Mach 10. Đồng thời, Kinzhal cũng có khả năng bay cơ động và thực tế, không có quốc gia phương Tây nào sở hữu loại tên lửa tương đương, cũng như khả năng phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo có tốc độ Mach 10 này.

Việc triển khai MiG-31K đến Kaliningrad diễn ra sau khi tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander được triển khai tới đây vào tháng 12/2014 do căng thẳng với NATO leo thang, và sau việc triển khai các máy bay phản lực MiG-31K trang bị tên lửa Kinzhal đến Bắc Cực với số lượng ngày càng tăng từ cuối những năm 2010. MiG-31K cũng được điều đến biên giới Tây Bắc của Nga với NATO tháng 12/2020 và tới Syria từ tháng 6/2021.

Việc triển khai MiG-31K tiếp sau việc triển khai các hệ thống vũ khí có năng lực hơn của Nga, bao gồm các máy bay chiến đấu Su-30SM2 'thế hệ 4 ++' đầu tiên tới Kaliningrad, chỉ vài tuần trước đó. Máy bay MiG-31K có thể được triển khai ở hạm đội Phương Bắc và các hướng chiến lược khác. Tuy nhiên, năm 2021, hướng Tây đã được ưu tiên trang bị các tổ hợp siêu thanh mới nhất. Tên lửa đạn đạo Kinzhal cung cấp một phương tiện phi đối xứng để tấn công kẻ thù, cho phép các lực lượng Nga vô hiệu hóa các mục tiêu như sân bay và trung tâm chỉ huy trong giai đoạn đầu của chiến tranh.

Việc triển khai MiG-31K với các hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal tầm bắn 2.000 km tới Kaliningrad cho phép các lực lượng Nga vươn xa hơn vào lãnh thổ NATO, có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, ngoại trừ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mà không cần rời khỏi không phận Nga. Việc kết hợp bán kính tác chiến lớn của máy bay với tầm bắn xa của tên lửa Kinzhal giúp MiG-31 có thể tấn công các mục tiêu ở xa trên Đại Tây Dương.

Trên Twitter, nhà phân tích quân sự Rob Lee nhận định, từ không phận Kaliningrad, Kinzhal có thể tấn công hầu hết các thủ đô của Tây Âu trong vòng 7-10 phút, trong khi tên lửa Iskander ở Kaliningrad chỉ có thể nhắm mục tiêu vùng ngoại ô phía Bắc Berlin. Mặc dù Nga có số lượng lớn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng việc triển khai Kinzhal đặt ra một thách thức rất lớn đối với khối NATO nói chung và Mỹ nói riêng.

Vẫn chưa rõ số lượng máy bay đang trực chiến và số lượng dự kiến được ​​đưa vào trang bị, nhưng MiG-31K là phương tiện độc nhất vô nhị trong kho vũ khí của Nga với tốc độ, trần bay chưa từng có và tải trọng cao hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác ngoài máy bay ném bom chuyên dụng. Việc kích hoạt MiG-31K tích hợp tên lửa Kinzhal cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng như thế nào cho một loạt các khả năng liên quan đến các hành động quân sự có thể xảy ra ở Ukraine, bao gồm cả ý đồ ngăn chặn sự can dự của NATO.

Song song với việc tăng cường lực lượng tại Kaliningrad, Nga cũng đã tái triển khai hệ thống phòng thủ S-400 và máy bay chiến đấu Su-35 tại các khu vực Viễn Đông để củng cố đồng minh duy nhất của mình trên lục địa Châu Âu là Belarus. Hiện vẫn chưa rõ căng thẳng ở Châu Âu ảnh hưởng như thế nào đến các kế hoạch mua sắm của Bộ Quốc phòng Nga, hoặc liệu điều đó có thể thúc đẩy tăng ngân sách và ưu tiên nhiều hơn cho các chương trình phi đối xứng như MiG-31K trong những năm tới hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tập trận cùng lúc với Nga, sử dụng tên lửa chống tăng phương Tây hỗ trợ
Ukraine tập trận cùng lúc với Nga, sử dụng tên lửa chống tăng phương Tây hỗ trợ

VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị các cuộc tập trận quân sự cùng lúc với Nga giữa bối cảnh căng thẳng hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và những nỗ lực ngoại giao của các bên liên quan đang được tăng cường.

Ukraine tập trận cùng lúc với Nga, sử dụng tên lửa chống tăng phương Tây hỗ trợ

Ukraine tập trận cùng lúc với Nga, sử dụng tên lửa chống tăng phương Tây hỗ trợ

VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị các cuộc tập trận quân sự cùng lúc với Nga giữa bối cảnh căng thẳng hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và những nỗ lực ngoại giao của các bên liên quan đang được tăng cường.

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen
Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Nga điều tên lửa siêu thanh Kinzhal tới vùng Baltic: Lời cảnh báo tới NATO?
Nga điều tên lửa siêu thanh Kinzhal tới vùng Baltic: Lời cảnh báo tới NATO?

VOV.VN - Giữa bối cảnh binh lính Mỹ đã tới Ba Lan ngày 7/2 nhằm phản ứng trước việc Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine, tiêm kích MiG-31K của Nga dường như đang mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã được triển khai ở Kaliningrad gần biển Baltic, tiếp giáp với Ba Lan và Litva.

Nga điều tên lửa siêu thanh Kinzhal tới vùng Baltic: Lời cảnh báo tới NATO?

Nga điều tên lửa siêu thanh Kinzhal tới vùng Baltic: Lời cảnh báo tới NATO?

VOV.VN - Giữa bối cảnh binh lính Mỹ đã tới Ba Lan ngày 7/2 nhằm phản ứng trước việc Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine, tiêm kích MiG-31K của Nga dường như đang mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã được triển khai ở Kaliningrad gần biển Baltic, tiếp giáp với Ba Lan và Litva.