Ý đồ của Trung Quốc khi phát triển xe tăng “địa hình” ZTQ là gì?

VOV.VN - Trung Quốc phát triển xe tăng hạng nhẹ ZTQ với ý đồ triển khai ở các địa hình rừng rậm, đồi núi, và ruộng nước, nhất là ở biên giới “phía nam”.

Đầu năm 2016, mạng quốc phòng Sina của Trung Quốc xuất bản bài xác nhận các thông tin đồn đoán bấy lâu nay về xe tăng ZTQ (lần đầu tiên các bức hình về xe tăng này xuất hiện vào năm 2011).

Xe tăng địa hình hạng nhẹ ZTQ của Trung Quốc. Ảnh:  popsci.

Cái tên ZTQ mà một số blogger dùng để đặt cho xe tăng nói trên vốn là thuật ngữ chung để chỉ các xe tăng hạng nhẹ của Trung Quốc.

Theo trang mạng Sina, pháo của xe tăng “địa hình” này bắn đạn hợp kim Wolfram – loại đạn dùng sức mạnh công phá của động năng để xuyên thủng và phá hủy xe của đối phương. Xe tăng cũng sử dụng tên lửa dẫn đường.

Xe có trọng lượng 35 tấn, với kíp chiến đấu 3 hoặc 4 người. Xe ZTQ là xe mới nhất trong lịch sử dài lâu phát triển xe tăng hạng nhẹ của Trung Quốc bắt đầu từ thập niên 1950.

Trung Quốc e ngại ở khu vực miền nam nước này, địa hình nhiều ruộng lúa nước và hạ tầng giao thông kém sẽ khiến cho việc triển khai xe tăng hạng nặng gặp khó khăn.

Dù cơ sở hạ tầng Trung Quốc đã được cải thiện nhiều, quân đội nước này xác định họ vẫn có nhu cầu chiến đấu ở vùng rừng rậm và vùng đồi núi dọc theo biên giới “phía nam” và phía tây nam. ZTQ chính là để đáp ứng nhu cầu chiến đấu ở các mặt trận này.

Biên giới Trung Quốc với các nước(Đồ họa: themorningsidepost)

Trong thế kỷ 20, quân đội Trung Quốc đã đụng độ vũ trang đổ máu với quân đội Ấn Độ dọc theo biên giới 2 nước.

Theo trang tin quốc phòng Jane, ZTQ là kết quả một dự án bắt đầu từ thập niên 2000. Trước thời điểm này, quân đội Trung Quốc sử dụng xe tăng ZTQ-62 nặng 20 tấn có lớp giáp mỏng phát triển trong thập niên 1950 và đã được triển khai trên thực địa vào thập niên 1960.

Bản thân quân đội Trung Quốc chưa công bố thông tin chính thức về loại xe mới do họ phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Tiêm kích F-22- “ác mộng” của tên lửa HQ-9 Trung Quốc đưa ra Hoàng Sa
Tiêm kích F-22- “ác mộng” của tên lửa HQ-9 Trung Quốc đưa ra Hoàng Sa

VOV.VN- Nếu xảy ra xung đột, tiêm kích F-22 của Mỹ thừa sức khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Hongqi-9 (HQ-9) của Trung Quốc “phải câm lặng”.

Tiêm kích F-22- “ác mộng” của tên lửa HQ-9 Trung Quốc đưa ra Hoàng Sa

Tiêm kích F-22- “ác mộng” của tên lửa HQ-9 Trung Quốc đưa ra Hoàng Sa

VOV.VN- Nếu xảy ra xung đột, tiêm kích F-22 của Mỹ thừa sức khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Hongqi-9 (HQ-9) của Trung Quốc “phải câm lặng”.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc
‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

‘Ván bài’ Ấn Độ của Trung Quốc

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc được cho là đã thất bại trong việc thuyết phục Ấn Độ đưa “nội dung” Biển Đông vào tuyên bố chung.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc
Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

VOV.VN - Xe tăng tân tiến do Trung Quốc mới phát triển có radar theo dõi đường đi của đạn, phóng được tên lửa, sở hữu loại pháo xuyên giáp dày tới 500mm...

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

Lộ chi tiết mới về xe tăng mới đáng gờm của Trung Quốc

VOV.VN - Xe tăng tân tiến do Trung Quốc mới phát triển có radar theo dõi đường đi của đạn, phóng được tên lửa, sở hữu loại pháo xuyên giáp dày tới 500mm...