Mỹ không hay biết về hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân của Nga

VOV.VN - Sau vụ “rò rỉ” thông tin về vũ khí mới cực nguy hiểm của Nga là hệ thống phóng ngư lôi hạt nhân, phía Mỹ cho biết họ không hề biết về hệ thống đó.

Trong một phiên điều trần, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế Rose Gottemoeller cho biết, Mỹ không biết đến hệ thống phóng hạt nhân ngầm dưới nước của Nga khi 2 nước đàm phán về Hiệp ước START (cắt giảm vũ khí hạt nhân) mới.

Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Gottemoeller. Ảnh: AP.

Thứ trưởng Gottemoeller nói như vậy vào hôm 1/12 khi bị chất vấn về việc Mỹ có ý thức được sự tồn tại của hệ thống này trong quá trình đàm phán về Hiệp ước START hay không.

Gottemoeller đề xuất thảo luận chi tiết về hệ thống hạt nhân của Nga trong một phiên họp kín.

Một slide thuyết trình chứa thông tin về hệ thống hạt nhân Status-6 đã vô tình bị lọt lên sóng truyền hình Nga như một phần trong chương trình về cuộc họp của Tổng thống Putin với các quan chức quốc phòng ở Sochi.

Status-6 là một ngư lôi trang bị đầu đạn hạt nhân, có khả năng tạo ra sự phá hoại cực lớn cho đối phương bằng việc gây ô nhiễm cho một vùng ven biển rộng lớn.

Gottemoeller tuyên bố: “Chúng tôi thực sự quan ngại về vũ khí này, coi đó là một mối đe dọa đối với nước Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cỗ xe tăng huyền thoại của Nga
Những cỗ xe tăng huyền thoại của Nga

VOV.VN - Kể từ năm 1920, Liên Xô (sau này là Nga) bắt đầu chế tạo nhiều chiếc xe tăng chiếm vị trí đặc biệt trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Những cỗ xe tăng huyền thoại của Nga

Những cỗ xe tăng huyền thoại của Nga

VOV.VN - Kể từ năm 1920, Liên Xô (sau này là Nga) bắt đầu chế tạo nhiều chiếc xe tăng chiếm vị trí đặc biệt trong lịch sử chiến tranh hiện đại.

Mỹ tạm ngừng không kích ở Syria sau khi Nga triển khai hệ thống S-400
Mỹ tạm ngừng không kích ở Syria sau khi Nga triển khai hệ thống S-400

VOV.VN - Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã tạm ngưng không kích ở Syria sau khi Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tối tân của mình ở đây.

Mỹ tạm ngừng không kích ở Syria sau khi Nga triển khai hệ thống S-400

Mỹ tạm ngừng không kích ở Syria sau khi Nga triển khai hệ thống S-400

VOV.VN - Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã tạm ngưng không kích ở Syria sau khi Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tối tân của mình ở đây.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga
Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran
Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

Nga bắt đầu chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Iran

VOV.VN - Sau nhiều trắc trở, cuối cùng việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tối tân của Nga cho Iran đã bắt đầu.

“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS
“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS

VOV.VN - Đến nay, các loại vũ khí được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria đã trở nên đa chủng loại và vô cùng hiện đại…

“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS

“Điểm mặt” tàu chiến, máy bay tên lửa Nga sử dụng đánh IS

VOV.VN - Đến nay, các loại vũ khí được Nga sử dụng để tấn công IS tại Syria đã trở nên đa chủng loại và vô cùng hiện đại…