Ngắm thiết kế “dị thường” của trực thăng CH-54 Tarhe

VOV.VN - Sikorsky CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ.

Sikorsky CH-54 Tarhe là sản phẩm của tập đoàn máy bay Sikorsky, cất cánh lần đầu tháng 5/1962. (Ảnh: Airliner)
Trực thăng CH-54 ra đời nhằm mục đích chuyên chở các loại hàng hóa quá khổ của quân đội Mỹ tới những khu vực khó tiếp cận mà những mẫu trực thăng bình thường không thể thực hiện. (Ảnh: Airliner)
Thiết kế đơn giản với khoang bụng tách rời giúp CH-54 Tarhe hoạt động linh hoạt. Hệ thống giá treo cho phép máy bay di chuyển những chiếc trực thăng khác hoặc xe bọc thép. (Ảnh: wikimedia)
Trực thăng CH-54 Tarhe dài 26,97 m, cao 7,75 m với đường kính cánh quạt đạt 21,95 m. (Ảnh: helostation)
CH-54 Tarhe có khả năng cất cánh tối đa với tải trọng 21.000 kg. (Ảnh: Getty)
Quân đội Mỹ loại CH-54 Tarhe khỏi biên chế năm 1991. (Ảnh: wikimedia)
Tổng cộng 105 chiếc CH-54 Tarhe đã được chế tạo. (Ảnh: militaryfactory)
Sikorsky S-64 Skycrane là biến thể dân sự của những chiếc CH-54 Tarhe được sử dụng cho mục đích cứu hộ như dập tắt các đám cháy rừng. (Ảnh: Jetphotos)
Biến thể cứu hỏa cho phép S-64 Skycrane  hút nước trực tiếp từ sông, hồ khi máy bay đang hoạt động. (Ảnh: Jetphotos)
S-64 Skycrane tỏ ra khá hiệu quả trong việc dập tắt các đám cháy rừng vì thiết kế đặc biệt của khoang chứa nước. (Ảnh: Jetphotos)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS
Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Ankara gọi đây là “bước đi mới nhất trong sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS”.

Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS

Mỹ triển khai hệ thống phóng rocket di động mới tấn công IS

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Ankara gọi đây là “bước đi mới nhất trong sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS”.

Chiêm ngưỡng trực thăng “Siêu Hổ mang” AH-1W Super Cobra
Chiêm ngưỡng trực thăng “Siêu Hổ mang” AH-1W Super Cobra

VOV.VN - Trực thăng AH-1W Super Cobra là trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới, và là vũ khí chủ lực của thủy quân lục chiến Mỹ.

Chiêm ngưỡng trực thăng “Siêu Hổ mang” AH-1W Super Cobra

Chiêm ngưỡng trực thăng “Siêu Hổ mang” AH-1W Super Cobra

VOV.VN - Trực thăng AH-1W Super Cobra là trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới, và là vũ khí chủ lực của thủy quân lục chiến Mỹ.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ
Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Tiêm kích Su-27 sở hữu những tính năng chiến đấu rất đáng nể và được không quân nhiều nước trên thế giới rất ưa chuộng.

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ

Uy lực tiêm kích Su-27 bị tố áp sát máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Tiêm kích Su-27 sở hữu những tính năng chiến đấu rất đáng nể và được không quân nhiều nước trên thế giới rất ưa chuộng.