Pakistan đóng tàu tên lửa mới bảo vệ tuyến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Pakistan vừa khởi động đóng tàu tên lửa mà nước này hy vọng sẽ đảm bảo toàn vẹn cho hành lang thương mại quan trọng với Trung Quốc.

Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan đóng vai trò chủ chốt đối với lợi ích an ninh quốc gia và tài chính của cả hai nước. Đối với Pakistan, vốn đầu tư của Trung Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng hứa hẹn sẽ mang lại động lực tăng trưởng mà nền kinh tế Nam Á này rất cần. Trong khi đó Trung Quốc cũng phụ thuộc vào hải quân của Pakistan để đảm bảo an toàn cho những tàu chở dầu từ vùng biển Arab và các khu vực lân cận.

Tuyến thương mại biển (đường màu đỏ) từ vùng Vịnh đến Thượng Hải. Ảnh: Zero Hedge.

Chính vì thế, Trung Quốc đang chia sẻ công nghệ đóng tàu lớp Azmat với Pakistan, bao gồm “những loại vũ khí và cảm biến mới nhất” theo thông tin từ quân đội Pakistan.

Hình ảnh công trường đóng tàu tên lửa mới của Pakistan cho thấy chiếc tàu này không giống như những mẫu Azmat tiêu chuẩn khác mà lớn hơn và tích hợp những tên lửa mạnh hơn, trong đó có những tên lửa được cho là loại C-602, phiên bản Pakistan của tên lửa Trung Quốc YJ-62. C-602 (còn gọi Zarb) là tên lửa chống hạm mới nhất của Pakistan với khả năng mang đầu đạn nặng tới 300kg và có thể vươn tới mục tiêu trong vòng bán kính 280km.

Tên lửa chống hạm C-602 của Pakistan. Ảnh: defense.pk

Pakistan hy vọng sẽ trang bị cho tàu tên lửa mới đóng này những quả bom dẫn đường chính xác để chống lại những kẻ thù trên không và cả trên bộ. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin quân đội Pakistan, đến cuối năm ngoái, bệ phóng trên tàu cho những quả bom có thể tấn công trên bộ vẫn chưa được hoàn tất.

Nếu Trung Quốc muốn thu thập dầu nhập khẩu từ các nước Trung Đông và Arab nhưng các tàu chở dầu lớn thường gặp nhiều khó khăn khi đi qua eo biển hẹp Malacca và sẽ phải cần có tàu Pakistan hộ tống. Trung Quốc cần Pakistan ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại hay hải tặc tấn công vào cảng Gwadar.

Thành phố cảng Gwadar nằm ở cửa của vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, gần nơi có các tuyến tàu chính ra vào vịnh Ba Tư. Theo những báo cáo trước đây, có tới 20% lượng dầu thương mại trên toàn thế giới được vận chuyển qua eo Hormuz mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bangladesh mua tàu ngầm của Trung Quốc khiến Ấn Độ lo ngại”
“Bangladesh mua tàu ngầm của Trung Quốc khiến Ấn Độ lo ngại”

VOV.VN - Giới nghiên cứu Ấn Độ tỏ ra lo ngại trước việc nước láng giềng Bangladesh mua tàu ngầm quân sự của Trung Quốc dù Bangladesh không gặp mối đe dọa nào.

“Bangladesh mua tàu ngầm của Trung Quốc khiến Ấn Độ lo ngại”

“Bangladesh mua tàu ngầm của Trung Quốc khiến Ấn Độ lo ngại”

VOV.VN - Giới nghiên cứu Ấn Độ tỏ ra lo ngại trước việc nước láng giềng Bangladesh mua tàu ngầm quân sự của Trung Quốc dù Bangladesh không gặp mối đe dọa nào.

Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự
Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 21/12 cho biết Thái Lan và Trung Quốc đang đàm phán về việc xây dựng cơ sở sản xuất quân sự ở Thái Lan.

Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự

Thái Lan, Trung Quốc thảo luận xây dựng cơ sở sản xuất quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thái Lan ngày 21/12 cho biết Thái Lan và Trung Quốc đang đàm phán về việc xây dựng cơ sở sản xuất quân sự ở Thái Lan.

Sức mạnh tiêm kích F-22 Mỹ định dùng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông
Sức mạnh tiêm kích F-22 Mỹ định dùng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, sức mạnh của chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình chiến thuật thế hệ thứ 5 F-22 là không thể xem thường.

Sức mạnh tiêm kích F-22 Mỹ định dùng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Sức mạnh tiêm kích F-22 Mỹ định dùng đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, sức mạnh của chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình chiến thuật thế hệ thứ 5 F-22 là không thể xem thường.

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines
Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

VOV.VN - Trung Quốc vừa đề nghị cung cấp miễn phí số vũ khí loại nhỏ và thuyền tốc hành trị giá 14 triệu USD cho Philippines.

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

VOV.VN - Trung Quốc vừa đề nghị cung cấp miễn phí số vũ khí loại nhỏ và thuyền tốc hành trị giá 14 triệu USD cho Philippines.