“Sát thủ” trên không của Nga đang “tìm diệt” IS tại Syria

VOV.VN - Nga đang sử dụng những “sát thủ” trên không có sức mạnh khủng khiếp để “tìm diệt” IS tại Syria…

SU-34, một trong những loại chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga hiện nay, đã được tung vào chiến dịch không kích lực lượng của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria. Đây là loại máy bay có thể thực hiện nhiệm vụ tiêm kích phòng không, song hữu hiệu nhất là tấn công mục tiêu mặt đất. Trong ảnh: SU-34 cắt bom tiêu diệt sinh lực IS tại Syria.
Một loại báy bay “họ SU” khác cũng đang được Nga phát huy hiệu quả trong các đòn không kích ở Syria là SU-25.

SU-25 được thiết kế cho nhiệm vụ chủ yếu là tấn công mặt đất. Nó được trang bị 1 pháo 30mm, 11 giá treo vũ khí có khả năng mang hơn 4.000kg. Trong ảnh: Biên đội 2 chiếc SU-25 cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Được mệnh danh là kiếm sĩ, trang bị pháo và 8 giá treo vũ khí, có thể mang đến 8.000kg vũ khí, có ưu thế vượt trội trong vai trò cường kích, nên chiến đấu cơ SU-24M cũng được tung vào chiến dịch không kích IS tại Syria.

Ngoài các loại máy bay phản lực, một số dòng trực thăng vũ trang cũng được Nga sử dụng cho đòn không kích IS, như MI-24.

Với 6 giá treo, có thể mang rocket, tên lửa chống tăng, súng máy, thậm chí là bom, MI-24 của Nga có thể được coi là “hiểm họa từ trên không” đối với IS.

Trực thăng MI-35 cũng được Nga tung vào Syria.

Tại căn cứ không quân Hmeymim, người ta còn thấy bóng dáng của “hổ mang chúa” SU-30, một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm, có tính năng kỹ chiến thuật hiện đại và có khả năng mang theo một lượng vũ khí hàng không “khổng lồ”.

Đi kèm với máy bay chiến đấu của Nga trong chiến dịch không kích IS tại Syria, ngoài bom, còn có các loại tên lửa…

…hay đạn được dùng cho các loại pháo được trang bị trên máy bay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35
Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN -Yêu cầu về tài chính, sự cạnh tranh sức mạnh, và đặc biệt là khả năng vượt trội của siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 khiến Không quân Mỹ muốn loại A-10

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN -Yêu cầu về tài chính, sự cạnh tranh sức mạnh, và đặc biệt là khả năng vượt trội của siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 khiến Không quân Mỹ muốn loại A-10

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad
Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

VOV.VN -Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường Emad, cho thấy bước tiến rõ rệt của nước này trong cải thiện độ chính xác của tên lửa.

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

Iran thử thành công tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Emad

VOV.VN -Iran đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo dẫn đường Emad, cho thấy bước tiến rõ rệt của nước này trong cải thiện độ chính xác của tên lửa.

SU-34, “thảm họa” của mục tiêu mặt đất
SU-34, “thảm họa” của mục tiêu mặt đất

VOV.VN - Nhờ được trang bị hệ thống thiết bị điện tử hiện đại nên SU-34 có thể ném bom trong mọi điều kiện thời tiết, đạt độ chính xác cao...

SU-34, “thảm họa” của mục tiêu mặt đất

SU-34, “thảm họa” của mục tiêu mặt đất

VOV.VN - Nhờ được trang bị hệ thống thiết bị điện tử hiện đại nên SU-34 có thể ném bom trong mọi điều kiện thời tiết, đạt độ chính xác cao...

Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ
Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 13/10 cho biết đã có những “dấu hiệu” cho thấy, vụ phóng tên lửa của Iran hôm 11/10 đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ

Mỹ: Vụ thử tên lửa Emad của Iran đã vi phạm nghị quyết của LHQ

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 13/10 cho biết đã có những “dấu hiệu” cho thấy, vụ phóng tên lửa của Iran hôm 11/10 đã vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Máy bay Mỹ liên tục vi phạm không phận Thụy Điển
Máy bay Mỹ liên tục vi phạm không phận Thụy Điển

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, trong vòng 5 năm qua, máy bay Mỹ đã nhiều lần vi phạm không phận nước này.

Máy bay Mỹ liên tục vi phạm không phận Thụy Điển

Máy bay Mỹ liên tục vi phạm không phận Thụy Điển

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, trong vòng 5 năm qua, máy bay Mỹ đã nhiều lần vi phạm không phận nước này.