Tương quan lực lượng của 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hiện có 9 nước trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân với khoảng 16.000 đầu đạn. Trong số đó, số đầu đạn của Nga và Mỹ đã chiếm tới 93%.

Mỹ có kho vũ khí gồm 6.970 đầu đạn hạt nhân và  nước này đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1945.

Theo ước tính, Nga có khoảng 7.300 đầu đạn hạt nhân, dù con số này là không chắc chắn vì số lượng vũ khí chiến thuật không được tiết lộ. Trong số các đầu đạn hạt nhân mà Nga sở hữu, có khoảng 1.790 đầu đạn chiến lược đã được triển khai.

Pháp có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới, tuy nhiên, quy mô kho vũ khí hạt nhân của Pháp hiện đã giảm đáng kể so với trước đây.

Trung Quốc có khoảng 260 vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật. Nước này có tiềm năng phát triển vũ khí lớn hơn rất nhiều so với hiện tại.

Kho dự trữ hạt nhân của Anh có khoảng 215 đầu đạn hạt nhân chiến lược và cận chiến lược được trang bị trên 4 tàu ngầm và tên lửa đạn đạo.

Pakistan được cho là đang sở hữu 110 - 130 đầu đạn nhân.

Ấn Độ đã chính thức tuyên bố là một quốc gia hạt nhân. Chính xác những vũ khí hạt nhân mà Ấn Độ sở hữu chưa được làm rõ nhưng người ta tin rằng, Ấn Độ có khoảng 100-120 đầu đạn hạt nhân.

Cho đến nay, người ta vẫn tin rằng Israel sở hữu một kho vũ khí hạt nhân khá lớn nhưng vẫn duy trì một chính sách hạt nhân mơ hồ. Theo ước tính, Israel có khoảng 100 đầu đạn hạt nhân.

Thế giới vẫn chưa rõ về khả năng hạt nhân của Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng đã tuyên bố thử nghiệm thành công bom hạt nhân. Bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân gây tranh cãi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới
Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới

VOV.VN - Ngoài các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, thì Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã sở hữu các máy bay tàng hình tự sản xuất.

Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới

Chiêm ngưỡng các loại máy bay tàng hình “khủng” trên thế giới

VOV.VN - Ngoài các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, thì Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã sở hữu các máy bay tàng hình tự sản xuất.

Philippines mua trực thăng săn ngầm AW159 để tăng cường an ninh biển
Philippines mua trực thăng săn ngầm AW159 để tăng cường an ninh biển

VOV.VN - Hải quân Philippines đang mua 2 máy bay trực thăng AgustaWestland AW159 được thiết kế để phục vụ nhiệm vụ săn tàu ngầm và chống chiến hạm.

Philippines mua trực thăng săn ngầm AW159 để tăng cường an ninh biển

Philippines mua trực thăng săn ngầm AW159 để tăng cường an ninh biển

VOV.VN - Hải quân Philippines đang mua 2 máy bay trực thăng AgustaWestland AW159 được thiết kế để phục vụ nhiệm vụ săn tàu ngầm và chống chiến hạm.

Sức mạnh tiêm kích “cuồng phong” Eurofighter Typhoon
Sức mạnh tiêm kích “cuồng phong” Eurofighter Typhoon

VOV.VN - Eurofighter Typhoon có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, đánh chặn, được coi là máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất ra đời tại châu Âu.

Sức mạnh tiêm kích “cuồng phong” Eurofighter Typhoon

Sức mạnh tiêm kích “cuồng phong” Eurofighter Typhoon

VOV.VN - Eurofighter Typhoon có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, đánh chặn, được coi là máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất ra đời tại châu Âu.

Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời
Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, hai chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 được coi là những “siêu sát thủ” trên bầu trời khiến đối phương phải run sợ.

Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời

Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, hai chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 được coi là những “siêu sát thủ” trên bầu trời khiến đối phương phải run sợ.

Chiêm ngưỡng sức mạnh “chim ưng đêm” F-117
Chiêm ngưỡng sức mạnh “chim ưng đêm” F-117

VOV.VN - F-117 Nighthawk có thiết kế khí động học "kỳ dị", được cho là chiến đấu cơ mở đường cho kỷ nguyên máy bay tàng hình của thế giới.

Chiêm ngưỡng sức mạnh “chim ưng đêm” F-117

Chiêm ngưỡng sức mạnh “chim ưng đêm” F-117

VOV.VN - F-117 Nighthawk có thiết kế khí động học "kỳ dị", được cho là chiến đấu cơ mở đường cho kỷ nguyên máy bay tàng hình của thế giới.