Đại dịch và niềm tin

Trong cơn “nước sôi lửa bỏng” này, đương nhiên không thể lơ là, chủ quan và cũng rất cần sự bình tĩnh và niềm tin, tránh hoang mang (đặc biệt là người dân) để khỏi rơi vào lúng túng trong xử lý

Trong lúc “đại dịch” suy thoái kinh tế còn chưa được điều trị “khỏi bệnh”, thì ta lại phải đối mặt với một đại dịch mới nguy hiểm: cúm A/H1N1.

Những lo lắng và dự báo về sự lây lan dịch cúm A/H1N1 ra cộng đồng đang hiện hữu. “Con virus” đã theo chân học sinh, sinh viên đến giảng đường, trường học trở thành bệnh viện dã chiến; theo chân viên chức đến công sở; bến xe, ga tàu bỗng chốc trở thành “trạm trung chuyển” cúm A/H1N1…

Trong chưa đầy 1 tuần đã phát hiện thêm nhiều ổ bệnh cúm A/H1N1 với tốc độ lây lan nhanh chóng, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh đang tăng lên mỗi ngày. Tại thành phố đông dân nhất nước ta - TP HCM nay đã rất khó khăn trong việc cập nhật đầy đủ số ca nhiễm cúm A/H1N1… Đó là thực tế! Và đã đến lúc phải ngăn dịch như cứu hỏa, cũng là thực tế.

Tuy nhiên, có một thực tế khác cần được nhìn nhận: Sự bình tĩnh và niềm tin khi đối phó với dịch! (cả từ phía người dân và cơ quan chức năng). Trong cơn “nước sôi lửa bỏng” này, đương nhiên không thể lơ là, chủ quan mà rất cần sự chủ động phòng tránh của mỗi người dân cùng với các biện pháp cấp bách, chặt chẽ và bài bản của các cơ quan chức năng trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Song, cũng rất cần sự bình tĩnh và niềm tin, tránh hoang mang (đặc biệt là người dân) để khỏi rơi vào lúng túng trong xử lý, dẫn tới bấn loạn không thể kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Niềm tin của chúng ta là có cơ sở. Bởi cho đến nay, với hơn 700 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại 23 tỉnh, thành của nước ta, chưa xảy ra ca tử vong nào, gần 400 bệnh nhân đã xuất viện. Việt Nam cũng là nước từng được thế giới đánh giá cao trong công tác phòng chống hai đại dịch: Sars và cúm A/H5N1.

Với suy thoái kinh tế, Chính phủ đã kịp thời có các giải pháp thiết thực và hiệu quả nhằm cứu nguy nền kinh tế nước nhà. Và sự phục hồi kinh tế trong nước đang có những dấu hiệu lạc quan. Với cúm A/H1N1, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề ra một số biện pháp cấp bách yêu cầu các cấp ngành triển khai (Công điện ngày 25/7). Vậy thì người dân hãy đặt niềm tin vào Chính phủ, vào cơ quan chức năng. Và xin đừng quá hoang mang!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên