Hãy cẩn thận khi phòng tránh thai

Thuốc tránh thai khẩn cấp gây nhiều tác dụng phụ như: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, rong kinh… Theo bác sỹ Nguyễn Thị Lan – Trung tâm Tư vấn và giáo dục sức khoẻ sinh sản, thuốc sẽ giảm tác dụng nếu dùng thường xuyên và rất có thể nguy hiểm nếu không biết cách dùng đúng.

Nhiều người cho rằng, thuốc tránh thai khẩn cấp giúp ngừa thai ngoài ý muốn. Nếu uống thuốc trong vòng 24 tiếng sau khi "xong việc", hiệu quả tránh thai đến 95%. Đây còn là một biện pháp phá thai an toàn, không gây đau đớn. Nhưng sự thật là, thuốc tránh thai khẩn cấp gây nhiều tác dụng phụ như: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, rong kinh…

Theo nghiên cứu, 25% số người dùng bị buồn nôn, 20% bị xuất huyết, rong kinh. Có trường hợp kéo dài và rất nặng. Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả ngừa thai. Ngoài ra, thuốc có thể dẫn đến những hậu quả phức tạp, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi sau này. Thuốc tránh thai khẩn cấp không có tác dụng phá thai, không nên dùng khi đã thụ thai. ắc lực để có thể tự do ăn chơi mà không sợ hậu quả. Sự thực thuốc sẽ giảm tác dụng nếu dùng thường xuyên và rất có thể nguy hiểm nếu không biết cách dùng đúng.

Như vậy không nên lạm dụng thuốc, chỉ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp khi thực sự cần thiết, trong trường hợp bất khả kháng. Không nên dùng thuốc khi bị dị ứng với các thành phần của thuốc. Chẳng hạn như mắc các bệnh tim mạch, rối loạn đông máu, gan mật, nội tiết… Trong mọi trường hợp, nên dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ phụ khoa.n ngừa 100% các bệnh lây qua đường tình dục? Sự thật: Bao cao su có thể ngăn ngừa HIV và các virus lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, chúng không thể ngăn chặn HPV (virus liên quan đến hơn 90% các căn bệnh ung thư tuyến giáp). Đây là bệnh xếp thứ 14 trong các bệnh ung thư nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao bao cao su thất bại trong việc ngăn ngừa virus HPV. Những sự cố khi dùng bao cao su thường xuyên xảy ra: rách hoặc trôi tuột vào âm đạo. Một vài người bôi vaseline hoặc kem mỹ phẩm bên ngoài bao cao su để tạo độ trơn. Điều này khiến màng bao cao su mỏng đi, virus HIV dễ dàng lọt qua. Với bao cao su có hạt tròn bên ngoài, khi "hoạt động" mạnh, hạt có thể rơi vào âm đạo, gây nhiễm trùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên