Hội nghị Quốc tế về bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em

VOV.VN -Mục đích là nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở phụ nữ và trẻ em châu Phi, đến nay vẫn đang ở con số rất cao.

Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em châu Phi đã kết thúc hôm 2/8, sau 3 ngày làm việc tại Johannesburg, Nam Phi.  

Liên minh châu Phi cho biết, tỷ lệ phụ nữ tử vong tại châu lục này đã giảm hơn 40% kể từ năm 1990 và tỷ lệ này ở trẻ em cũng giảm 33%. Tuy nhiên, có tới hơn một nửa số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu là xảy ra tại châu Phi. Nguyên nhân chính dẫn tới tử vong ở trẻ em châu Phi là bệnh sốt rét, bị nhiễm HIV/AIDS, bị viêm phổi và tiêu chảy. Liên minh châu Phi khẳng định rằng, những nguyên nhân này đều có thể ngăn chặn được và đây cũng chính là chủ đề của Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em châu Phi với khẩu hiệu “Một lời kêu gọi hành động”.

Tại Hội nghị, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã công bố sáng kiến mới nhằm phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 45 triệu bé gái ở độ tuổi vị thành viên tại châu Phi.

Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Babatunde Osotimehin phát biểu tại Hội nghị cho biết: “70% dân số châu Phi dưới 30 tuổi. Do đó, chúng ta cần đảm bảo cho những người trẻ của châu Phi được tiếp cận, được đáp ứng những nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và giáo dục để giúp họ phát huy được hết tiềm năng của mình. Giáo dục chính là điều tốt nhất dành cho mọi quốc gia. Những bé gái được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản thì tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em sẽ giảm”.

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, đến năm 2030, có khoảng 25% số bé gái vị thành niên trên thế giới sinh sống tại châu Phi. Mỗi năm có tới hơn 7 triệu em gái dưới 18 tuổi đã làm mẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong việc dùng tã giấy
Bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong việc dùng tã giấy

(VOV)_Theo các chuyên gia, nếu sử dụng tã/bỉm và băng vệ sinh không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng  tới sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong việc dùng tã giấy

Bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em trong việc dùng tã giấy

(VOV)_Theo các chuyên gia, nếu sử dụng tã/bỉm và băng vệ sinh không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng  tới sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao
Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao

Nguyên nhân được các chuyên gia về nhi khoa đưa ra là do việc vệ sinh bình sữa không sạch sẽ.

Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao

Trẻ em bú bình có nguy cơ bị bệnh tiêu chảy cao

Nguyên nhân được các chuyên gia về nhi khoa đưa ra là do việc vệ sinh bình sữa không sạch sẽ.

Món ăn, bài thuốc từ khoai sọ
Món ăn, bài thuốc từ khoai sọ

Các bài thuốc từ khoai sọ gồm: Chữa suy nhược cơ thể, mệt mỏi, kém ăn; kiết lỵ lâu ngày không khỏi, Gân cốt đau nhức…

Món ăn, bài thuốc từ khoai sọ

Món ăn, bài thuốc từ khoai sọ

Các bài thuốc từ khoai sọ gồm: Chữa suy nhược cơ thể, mệt mỏi, kém ăn; kiết lỵ lâu ngày không khỏi, Gân cốt đau nhức…

Phát động chiến dịch tăng đề kháng mỗi ngày
Phát động chiến dịch tăng đề kháng mỗi ngày

VOV.VN -Chiến dịch nhằm trang bị kiến thức cho người dân về việc bảo vệ và tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình.

Phát động chiến dịch tăng đề kháng mỗi ngày

Phát động chiến dịch tăng đề kháng mỗi ngày

VOV.VN -Chiến dịch nhằm trang bị kiến thức cho người dân về việc bảo vệ và tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình.

Phẫu thuật đợt 4 cho các cháu bị khuyết tật vận động
Phẫu thuật đợt 4 cho các cháu bị khuyết tật vận động

VOV.VN - Các cháu dưới 15 tuổi sẽ được phẫu thuật và bệnh viện chu cấp miễn phí 100%.

Phẫu thuật đợt 4 cho các cháu bị khuyết tật vận động

Phẫu thuật đợt 4 cho các cháu bị khuyết tật vận động

VOV.VN - Các cháu dưới 15 tuổi sẽ được phẫu thuật và bệnh viện chu cấp miễn phí 100%.