Hơn 3 triệu người tử vong do bệnh đái tháo đường

(VOV) - Những số liệu này được WHO đưa ra nhân Ngày đái tháo đường thế giới (14/11).

Ngày 13/11, Tổ chức Y tế thế giới cho biết, hơn 3 triệu người trên thế giới tử vong do bệnh đái tháo đường hàng năm. Con số này dự kiến tăng lên 2/3 vào năm 2030 do dân số đang già hóa và phong cách sống không lành mạnh của nền kinh tế hiện đại.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, khoảng 350 triệu người trên thế giới đang phải chung sống với bệnh tiểu đường và 80% trong số họ tại các nước đang phát triển. Chính phủ các nước trên thế giới đang đưa ra các biện pháp giúp bảo vệ công dân của mình khỏi các nguy cơ mắc bệnh tiểu đường như ăn uống không điều độ, ít vận động, lạm dụng rượu…

Nhiều quốc gia cũng đang thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân về bệnh đái tháo đường, cung cấp thông tin cần thiết về bệnh đái tháo đường cũng như chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam giới tập thể dục trước bữa sáng sẽ giảm béo hiệu quả
Nam giới tập thể dục trước bữa sáng sẽ giảm béo hiệu quả

(VOV) - Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh.

Nam giới tập thể dục trước bữa sáng sẽ giảm béo hiệu quả

Nam giới tập thể dục trước bữa sáng sẽ giảm béo hiệu quả

(VOV) - Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh.

Anh: Bệnh ung thư gây thiệt hại tới 25,2 tỷ USD/năm
Anh: Bệnh ung thư gây thiệt hại tới 25,2 tỷ USD/năm

Ước tính, có tới 41.500 người/năm bị chuẩn đoán mắc ung thư ở Anh và gần 35.000 bệnh nhân tử vong.

Anh: Bệnh ung thư gây thiệt hại tới 25,2 tỷ USD/năm

Anh: Bệnh ung thư gây thiệt hại tới 25,2 tỷ USD/năm

Ước tính, có tới 41.500 người/năm bị chuẩn đoán mắc ung thư ở Anh và gần 35.000 bệnh nhân tử vong.

Bị bệnh tim và đái tháo đường nên phẫu thuật
Bị bệnh tim và đái tháo đường nên phẫu thuật

(VOV) - Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Y học của New England.

Bị bệnh tim và đái tháo đường nên phẫu thuật

Bị bệnh tim và đái tháo đường nên phẫu thuật

(VOV) - Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Y học của New England.