Ibuprofen an toàn cho bệnh nhân COVID-19, không làm tăng nguy cơ tử vong

VOV.VN - Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng dùng Thuốc chống viêm hoặc thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như Ibuprofen sẽ không làm tăng nguy cơ tử vong cho bệnh nhân COVID-19.

Nghiên cứu được tiến hành đối với hơn 72.000 người ở Anh cho thấy, thuốc chống viêm không steroid (NSAID), chẳng hạn như ibuprofen, an toàn và không dẫn đến tỷ lệ tử vong hoặc bệnh nặng cao hơn ở bệnh nhân mắc COVID-19.

Thuốc chống viêm không Steroid (NSAID) là gì?

Thuốc chống viêm không steroid ( NSAID ) là loại thuốc được sử dụng rộng rãi để giảm đau, giảm viêm và hạ nhiệt độ cao. Chúng thường được sử dụng để làm giảm các triệu chứng đau đầu, đau bụng kinh, bong gân và căng cơ, cảm lạnh và cúm, viêm khớp và các nguyên nhân khác gây đau lâu dài.

Ibuprofen không làm tăng nguy cơ tử vong

Ở giai đoạn đầu của đại dịch, đã có một cuộc tranh luận về việc liệu sử dụng những loại thuốc chống viêm không Steroid có làm tăng mức độ nghiêm trọng của COVID-19 hay không. Các cuộc nghiên cứu  khẩn cấp về mối liên hệ giữa hai vấn đề này đã được tiến hành. 

Tuy nhiên, nghiên cứu công bố trên tạp chí the Lancet do ISARIC CCP, Vương quốc Anh tiến hành cho thấy, khoảng 1/3 số bệnh nhân (30,4%) đã dùng NSAID trước khi nhập viện vì COVID-19 đã tử vong, tương như 31,3% ở những bệnh nhân không dùng NSAID. Ở những bệnh nhân mắc bệnh thấp khớp, việc sử dụng NSAID cũng không làm tăng tỷ lệ tử vong.

Ngoài ra, những người dùng NSAID không có nhiều khả năng được đưa vào cơ sở chăm sóc đặc biệt, cần thông khí xâm nhập hoặc không xâm lấn, hoặc cần thở oxy. Theo tác giả chính của công trình nghiên cứu Ewen Harrison, thuộc Đại học Edinburgh, hiện đã có bằng chứng rõ ràng rằng NSAID an toàn để sử dụng cho bệnh nhân bị COVID-19, giúp đảm bảo an toàn cho cả bác sĩ và bệnh nhân rằng chúng có thể tiếp tục được sử dụng theo cách như trước khi đại dịch bắt đầu. 

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học đã thu thập dữ liệu về loại thuốc mà bệnh nhân đã được kê đơn, hiện đang dùng hoặc đã dùng trong vòng 14 ngày trước khi nhập viện, cũng như thông tin nhân khẩu học và tiền sử bệnh. Trong số 72.179 bệnh nhân đến từ Anh, Scotland và xứ Wales, 5,8% (4.211) đã dùng NSAID trước khi nhập viện từ tháng 1 đến tháng 8/2020.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, những nghiên cứu thêm và thử nghiệm lâm sàng là cần thiết để xác định liệu NSAID có an toàn ở các quần thể khác nhau hay không và liệu tác dụng chống viêm của chúng có ảnh hưởng gì đến bệnh nhân bị COVID-19 hay không./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm tăng cường miễn dịch mùa COVID-19
Thực phẩm tăng cường miễn dịch mùa COVID-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cách tốt nhất để giảm nguy cơ là tuân theo các biện pháp phòng ngừa và tập trung vào việc tăng cường sức khỏe.

Thực phẩm tăng cường miễn dịch mùa COVID-19

Thực phẩm tăng cường miễn dịch mùa COVID-19

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cách tốt nhất để giảm nguy cơ là tuân theo các biện pháp phòng ngừa và tập trung vào việc tăng cường sức khỏe.

Triệu chứng mới nhất ở người mắc COVID-19 tại Ấn Độ
Triệu chứng mới nhất ở người mắc COVID-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Có sự thay đổi trong giọng nói ở bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ, trong đó khàn giọng là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Triệu chứng mới nhất ở người mắc COVID-19 tại Ấn Độ

Triệu chứng mới nhất ở người mắc COVID-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Có sự thay đổi trong giọng nói ở bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ, trong đó khàn giọng là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Pfizer sẽ sớm ra mắt thuốc điều trị COVID-19 đường uống
Pfizer sẽ sớm ra mắt thuốc điều trị COVID-19 đường uống

VOV.VN - Tập đoàn dược phẩm Pfizer cho biết đang nghiên cứu thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 giai đoạn đầu theo đường uống.

Pfizer sẽ sớm ra mắt thuốc điều trị COVID-19 đường uống

Pfizer sẽ sớm ra mắt thuốc điều trị COVID-19 đường uống

VOV.VN - Tập đoàn dược phẩm Pfizer cho biết đang nghiên cứu thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 giai đoạn đầu theo đường uống.