Không cần quá lo ngại tác dụng phụ dẫn đến đông máu của vaccine Astra Zeneca

VOV.VN - Chiều 3/5, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, vaccine ngừa COVID-19 cũng được khuyến cáo tiêm nhắc lại như vaccine cúm và tiêm hàng năm nên nếu có phản ứng thì thời điểm này đã hết tác dụng, do đó, người dân không nên quá lo lắng về tác dụng phụ sau tiêm vaccine dẫn đến đông máu.

Những ngày qua, hãng dược phẩm AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp dẫn đến cục máu đông.

Theo Bộ Y tế, biểu hiện lâm sàng của hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối thường xuất hiện trong vòng 4-28 ngày sau tiêm vaccine COVID-19. Trước đó, từ tháng 4/2021, Bộ Y tế cũng đã ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm COVID-19. Sau hàng chục triệu liều vaccine của AstraZeneca được tiêm chủng nhưng chỉ mới ghi nhận một vài trường hợp có phản ứng phụ liên quan đến huyết khối sau tiêm. Đây là một tỉ lệ vô cùng thấp. Do đó, hiện vẫn chưa có khuyến cáo những người tiêm vaccine có nguy cơ huyết khối cao hơn so với những người không tiêm. 

Trong khi đó, vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được tiêm chủng tại Việt Nam khá lâu và đến nay không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào có phản ứng bất lợi sau tiêm. Do đó, người dân đã tiêm vaccine không nên hoang mang, lo lắng về tác dụng phụ của vắc xin này

Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 (giai đoạn 2021-2022), Việt Nam đã đặt mua của AstraZeneca 30 triệu liều vaccine. Sau đó, nước ta cũng tiếp nhận vaccine AstraZeneca qua các chương trình tài trợ. Số vaccine này đã góp phần vào thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 nhằm chặn đứng đại dịch này  năm 2022. Hàng trăm triệu lượt người đã được tiêm từ 2-4 liều vaccine COVID-19, bao gồm vaccine AstraZeneca, Pfizer…

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam hiện còn hơn 400.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer hạn dùng đến tháng 9/2024. Theo hướng dẫn mới nhất của WHO có 3 đối tượng ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 là người cao tuổi từ 50 tuổi trở lên có bệnh lý nền (tiêm nhắc lại vào thời điểm 9-12 tháng sau mũi cuối cùng), sau đó là phụ nữ mang thai, người chưa tiêm vaccine mũi nào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1,3 triệu liều vaccine Astra Zeneca về Việt Nam và bàn giao cho Bộ Y tế
Thêm 1,3 triệu liều vaccine Astra Zeneca về Việt Nam và bàn giao cho Bộ Y tế

VOV.VN - Trưa 27/9, hơn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca Việt Nam mua thông qua VNVC đã được bàn giao cho Bộ Y tế, kịp thời tăng cường cho Bộ Y tế và các địa phương chống dịch

Thêm 1,3 triệu liều vaccine Astra Zeneca về Việt Nam và bàn giao cho Bộ Y tế

Thêm 1,3 triệu liều vaccine Astra Zeneca về Việt Nam và bàn giao cho Bộ Y tế

VOV.VN - Trưa 27/9, hơn 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca Việt Nam mua thông qua VNVC đã được bàn giao cho Bộ Y tế, kịp thời tăng cường cho Bộ Y tế và các địa phương chống dịch

Hà Nội phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca
Hà Nội phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa có Quyết định phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca sử dụng để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Hà Nội phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca

Hà Nội phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa có Quyết định phân bổ thêm 17.850 liều vaccine AstraZeneca sử dụng để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường
Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

VOV.VN - Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) ngày 9/2 cho biết đã tạm thời chấp thuận vaccine Covid-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ ba hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

VOV.VN - Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) ngày 9/2 cho biết đã tạm thời chấp thuận vaccine Covid-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ ba hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.