Mối liên hệ giữa hút thuốc lá thụ động và tình trạng mất thính lực

Những trẻ vị thành niên phơi nhiễm khói thuốc thụ động có nguy cơ gặp các vấn đề về thính lực cao gấp đôi so với những trẻ em sống với cha mẹ không hút thuốc.

Kết luận này vừa được các nhà khoa học ở Mỹ rút ra sau khi tiến hành nghiên cứu với hơn 11.500 trẻ vị thành niên Mỹ.

Kết quả cho thấy, tỉ lệ mất thính lực ở trẻ vị thành niên phơi nhiễm khói thuốc thụ động cao hơn so với những trẻ cùng độ tuổi không tiếp xúc với khói thuốc. Tỉ lệ thanh niên hút thuốc thụ động gặp vấn đề về thính giác, từ dạng nhẹ tới mất thính lực nghiêm trọng 1 bên tai chiếm tới 12% trong khi tỷ lệ này thấp hơn ở nhóm thanh thiếu niên không phơi nhiễm khói thuốc, chỉ dưới 8%.

Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa rất lớn khi mà hiện hơn 1 nửa số trẻ em ở Mỹ trong tình trạng tiếp xúc với khói thuốc hàng ngày. Theo các nhà khoa học, hiện vẫn cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để có thể đưa ra kết luận chính xác về mối liên hệ giữa hút thuốc thụ động và tình trạng mất thính lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên