Một số thắc mắc cho tuổi dậy thì

Bác sĩ gia đình giải đáp một số vấn đề như kinh nguyệt ấn, làm mờ sẹo lõm và các bệnh khi đến “ngày ấy”.

Kinh nguyệt ấn

 
Hỏi: Con tôi năm nay 18 tuổi, cháu chưa có kinh. Hiện tại cháu rất hay đau bụng vùng hố chậu nhỏ ngày càng tăng. Xin hỏi bác sĩ cháu bị bệnh gì?
Đáp: Trường hợp của con chị nếu cháu không có thai thì có thể cháu bị kinh nguyệt ấn. Đó là máu kinh bị bế tắc do màng trinh không có lỗ thủng hoặc do một vách ngăn âm đạo. Nếu thăm khám sẽ thấy màng trinh bị lồi ra, sờ thấy hoặc nhìn thấy được một khối vùng hố chậu nhỏ. Chị cần đưa cháu đến bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa sẽ rạch và dẫn lưu máu kinh, nếu vách ngăn dày quá mức thì cháu sẽ được thực hiện một loại phẫu thuật tạo hình sau khi đã rạch và dẫn lưu máu kinh.
 
Làm mờ sẹo lõm
 
Hỏi: Mặt cháu có rất nhiều mụn trứng cá mủ. Sau khi cháu nặn các mụn đó lành nhưng lại để lại sẹo lõm. Cháu đã bôi rất nhiều thuốc nhưng vẫn không hết. Xin bác sĩ hướng dẫn cho cháu cách làm mờ các sẹo đó.(Tuấn Tú – Hà Nội)
Đáp: Sẹo lõm hay sẹo lồi là do cơ địa của mỗi người, do đó không thuốc nào có thể làm hết các sẹo lõm đó cả. Cháu không nên dùng thuốc và nặn mụn lung tung như thời gian vừa qua, mụn và sẹo sẽ càng nhiều mà lại tốn tiền. Nếu các vết sẹo này quá to và quá sâu, cháu có thể xin làm phẫu thuật để cà sẹo (nhưng việc này rất tốn kém mà không làm mất hoàn toàn vết sẹo đó). Cháu có thể liên hệ với Viện quân y 108 hoặc Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ thuộc Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba để làm phẫu thuật này.
 
Nhung hươu không nên dùng ở người trẻ?
 
Hỏi: Tôi biếu bố vợ tôi một cặp nhung hươu nhưng không thấy ông dùng hỏi ra mới biết ông chưa ngoài 60 tuổi ăn nhung hươu sợ bị phá nứt nẻ người, vậy có đúng không?
Đáp: Cần phải hiểu nhung hươu là một loại thực phẩm có hàm lượng đạm rất cao nếu biết cách điều chế sẽ cung cấp một lượng axít amin rất lớn cho cơ thể, do vậy theo kinh nghiệm dân gian và trong y học đối với những người quá béo, sức khoẻ dồi dào nếu ăn nhung hươu sẽ gây ra tình trạng dư thừa tố chất không cần thiết cho cơ thể, chứ không phải nhung hươu gây nứt nẻ da thịt. Còn đối với những người gầy yếu, suy dinh dưỡng thì ăn nhung hươu là một điều rất tốt và cũng không phụ thuộc vào tuổi.
 
Thường xuyên nghẹt, chảy nước mũi và nhức đầu
 
Hỏi: Mỗi khi trở trời tôi lại bị nghẹt và chảy nước mũi, nhức đầu đến hàng tháng. Tôi đã thử nhỏ nước tỏi ép, nhưng không đỡ. Có cách nào khắc phục căn bệnh trên không? (Kim Khuyên – TP HCM)
Đáp: Tốt nhất là đi khám chuyên khoa Tai – Mũi - Họng để có câu trả lời chính xác nhất, bởi các biểu hiện chị vừa nêu có thể là dấu hiệu của bệnh viêm xoang, nhưng cũng có khi chỉ là dị ứng với thời tiết. Tìm được đúng nguyên nhân gây bệnh thì việc chữa trị mới có hiệu quả. Chị có thể áp dụng các nguyên tắc đơn giản sau đây để làm giảm tối đa sự khó chịu của chứng bệnh này: mỗi khi bắt đầu thấy dấu hiệu của bệnh, chị nên nhỏ nước muối sinh lý 0,9% vào hai lỗ mũi, sau 1 phút thì hỷ sạch, lặp lại lần thứ hai và uống 1 viên Decolgen vào buổi tối. Sau khi đánh răng thì súc miệng với nước muối loãng hoặc với nước súc miệng có bán sẵn trên thị trường./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên