Một số trẻ khi lớn lên có thể tự thoát khỏi chứng tự kỷ

(VOV) - Giới khoa học Mỹ hy vọng chứng bệnh này có thể được đẩy lùi.

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, một số trẻ khi lớn lên đã thoát được bệnh tự kỷ. Các chuyên gia thần kinh tại Mỹ phát hiện 34 trẻ em và thanh niên hồi phục từ căn bệnh rối loạn phát triển này.

Kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Thần Kinh trẻ em và Nhi khoa (Mỹ) cho thấy, qua kiểm tra đối với một nhóm trẻ tuổi từ 8 đến 21, các chuyên gia kết luận, họ không còn có các triệu chứng của tự kỷ. Đây là nhóm người có tiền sử bệnh tự kỷ sớm và đến nay họ đã có ngôn ngữ bình thường, biết bộc lộ cảm xúc trên mặt, biết giao tiếp, tương tác xã hội, và không còn triệu chứng tự kỷ như khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo các bậc cha mẹ chớ vội hy vọng vì nghiên cứu này mới tập trung vào một nhóm nhỏ những trẻ bị tự kỷ chức năng cao. Do đó chưa thể kết luận ngay về bản chất, tính chất phức tạp cũng như thời gian kéo dài cuả bệnh.

Theo Hiệp hội tự kỷ quốc gia Mỹ, cứ 100 người thì có 1 người mắc tự kỷ ở một mức độ nào đó với triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Khoảng 130.000 trẻ em và trẻ vị thành niên tại Mỹ mắc chứng tự kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ mắc tự kỷ gia tăng do gia đình thiếu hiểu biết
Trẻ mắc tự kỷ gia tăng do gia đình thiếu hiểu biết

Việt Nam hiện có 83 triệu dân, sẽ có khoảng trên 160.000 người tự kỷ.

Trẻ mắc tự kỷ gia tăng do gia đình thiếu hiểu biết

Trẻ mắc tự kỷ gia tăng do gia đình thiếu hiểu biết

Việt Nam hiện có 83 triệu dân, sẽ có khoảng trên 160.000 người tự kỷ.

Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ
Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: những phụ nữ uống axít folic theo liều lượng được chỉ định hàng ngày (600 mg) đã giảm được nguy cơ sinh con bị tự kỷ.

Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ

Axít folic giúp phụ nữ giảm nguy cơ sinh con tự kỷ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: những phụ nữ uống axít folic theo liều lượng được chỉ định hàng ngày (600 mg) đã giảm được nguy cơ sinh con bị tự kỷ.

Chú trọng sức khỏe tổng quát cho trẻ tự kỷ
Chú trọng sức khỏe tổng quát cho trẻ tự kỷ

(VOV) - Sai lầm lớn nhất của các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ là chủ quan với những bệnh thông thường khác của trẻ

Chú trọng sức khỏe tổng quát cho trẻ tự kỷ

Chú trọng sức khỏe tổng quát cho trẻ tự kỷ

(VOV) - Sai lầm lớn nhất của các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ là chủ quan với những bệnh thông thường khác của trẻ

Mẹ bị cúm, sốt khi mang bầu có thể sinh con tự kỷ
Mẹ bị cúm, sốt khi mang bầu có thể sinh con tự kỷ

Những trẻ có mẹ từng bị sốt hoặc cúm trong thời kỳ mang thai có nguy cơ mắc tự kỷ cao gấp 2 lần so với trẻ có mẹ không bị như thế.

Mẹ bị cúm, sốt khi mang bầu có thể sinh con tự kỷ

Mẹ bị cúm, sốt khi mang bầu có thể sinh con tự kỷ

Những trẻ có mẹ từng bị sốt hoặc cúm trong thời kỳ mang thai có nguy cơ mắc tự kỷ cao gấp 2 lần so với trẻ có mẹ không bị như thế.