Phát hiện hội chứng tự miễn dịch mới liên quan COVID-19 gây bệnh phổi chết người

Sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh tự miễn hiếm gặp trong đợt bùng phát COVID-19 ở Anh đã dẫn đến việc phát hiện ra một hội chứng mới. Đó là hội chứng tự miễn dịch mới liên quan đến COVID-19 có thể gây ra bệnh phổi đe dọa tính mạng.

Hội chứng - mà các nhà khoa học gọi là "Viêm phổi kẽ và tự miễn dịch MDA5 cùng thời với đại dịch COVID-19", hay gọi tắt là MIP-C - là một tình trạng nghiêm trọng, hiếm gặp, trong đó hệ miễn dịch vô tình tấn công cơ thể. Trong trường hợp xấu nhất, phổi sẽ bị sẹo và cứng đến mức cách duy nhất để cứu là ghép phổi toàn bộ.

Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ các trường hợp liên quan đến phổi. Tiến sĩ Dennis McGonagle, một nhà thấp khớp tại Đại học Leeds ở Anh, người đầu tiên bắt đầu nghiên cứu các mô hình của căn bệnh mới, cho biết: “Hai phần ba số trường hợp nghiên cứu không mắc bệnh phổi. Nhưng chúng tôi thấy rằng 8 trường hợp tiến triển nhanh chóng và tử vong bất chấp tất cả các liệu pháp công nghệ cao mà chúng tôi có thể áp dụng cho họ".

Tổng cộng, McGonagle và các đồng nghiệp của ông cho đến nay đã xác định được 60 trường hợp mắc hội chứng này. Họ đã công bố nghiên cứu này trên tạp chí eBioMedicine số tháng 5.

McGonagle nói rằng, căn bệnh này trông giống với tình trạng bệnh viêm da cơ MDA5 đã biết, hầu như xảy ra ở phụ nữ gốc Á. Trong đó, bệnh nhân bị đau khớp, viêm cơ và phát ban trên da, và trong 2/3 trường hợp, họ bị sẹo phổi đe dọa tính mạng. Viêm da cơ MDA5 xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công một trong những protein của chính nó: một loại protein có tên MDA5 thường giúp phát hiện virus RNA. Những loại virus này bao gồm những virus gây bệnh cúm, Ebola và COVID-19.

McGonagle cho biết nghiên cứu mới cho thấy rằng, việc tiếp xúc với RNA của virus Corona, vắc xin ngừa Covid-19 hoặc cả hai đôi khi có thể kích hoạt việc sản xuất kháng thể kháng MDA5.

Thông thường, MDA5 kích hoạt khi nó cảm nhận được RNA virus trong tế bào và thúc đẩy cơ thể tạo ra kháng thể chống lại virus. Nhưng ở những người mắc MIP-C, phản ứng miễn dịch này gặp trục trặc. McGonagle gợi ý rằng hoặc cơ thể nhầm protein MDA5 là protein lạ và tấn công nó, hoặc RNA khởi động phản ứng miễn dịch mạnh đến mức các protein của chính cơ thể, bao gồm MDA5, trở thành mục tiêu tấn công miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, việc kích hoạt IFIH1 đi kèm với một lượng lớn protein gây viêm gọi là interleukin-15 (IL-15). IL-15 kích hoạt một lớp tế bào miễn dịch thường tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh nhưng đôi khi có thể tấn công các tế bào của chính cơ thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 trên thế giới diễn biến khó lường, Bộ Y tế hướng dẫn liều tiêm vaccine
Covid-19 trên thế giới diễn biến khó lường, Bộ Y tế hướng dẫn liều tiêm vaccine

VOV.VN - Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID- 19 như sau.

Covid-19 trên thế giới diễn biến khó lường, Bộ Y tế hướng dẫn liều tiêm vaccine

Covid-19 trên thế giới diễn biến khó lường, Bộ Y tế hướng dẫn liều tiêm vaccine

VOV.VN - Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID- 19 như sau.

Ngoài AstraZeneca, các loại vaccine COVID-19 khác có thể gây cục máu đông không?
Ngoài AstraZeneca, các loại vaccine COVID-19 khác có thể gây cục máu đông không?

VOV.VN - Bên cạnh AstraZeneca, vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Johnson & Johnson cũng được một số nghiên cứu cho thấy có thể gây cục đông máu.

Ngoài AstraZeneca, các loại vaccine COVID-19 khác có thể gây cục máu đông không?

Ngoài AstraZeneca, các loại vaccine COVID-19 khác có thể gây cục máu đông không?

VOV.VN - Bên cạnh AstraZeneca, vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Johnson & Johnson cũng được một số nghiên cứu cho thấy có thể gây cục đông máu.

Giới khoa học lý giải nguyên nhân vaccine COVID-19 AstraZeneca gây cục máu đông
Giới khoa học lý giải nguyên nhân vaccine COVID-19 AstraZeneca gây cục máu đông

VOV.VN - Trước khi AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây ra cục máu đông, các nhà khoa học ở châu Âu đã tiến hành nhiều nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều này.

Giới khoa học lý giải nguyên nhân vaccine COVID-19 AstraZeneca gây cục máu đông

Giới khoa học lý giải nguyên nhân vaccine COVID-19 AstraZeneca gây cục máu đông

VOV.VN - Trước khi AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây ra cục máu đông, các nhà khoa học ở châu Âu đã tiến hành nhiều nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều này.