Phát hiện vi khuẩn liên quan đến bệnh béo phì

(VOV) - Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc.

Theo kết quả công trình nghiên cứu đăng trên một tạp chí Trung Quốc về hệ sinh thái số ra gần đây, một nhóm các nhà khoa học nước này đã phát hiện một loại vi khuẩn có thể là nguyên nhân gây ra bệnh béo phì.

Theo các nhà khoa học, chế độ ăn uống hợp lý bao gồm như các loại hạt, hay những món ăn chứa probiotic lên men cũng giúp điều chỉnh sự cân bằng các loại vi khuẩn trong ruột.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số người mắc bệnh béo phì trên toàn cầu đã tăng hơn 2 lần từ năm 1980 đến 2008 với trên 500 triệu người trưởng thành mắc bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì
Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Có tới hơn một nửa dân số Canada bị béo phì và tỷ lệ này không ngừng gia tăng, tạo áp lực lớn lên y tế nước này.

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Canada lo ngại trước khủng hoảng béo phì

Có tới hơn một nửa dân số Canada bị béo phì và tỷ lệ này không ngừng gia tăng, tạo áp lực lớn lên y tế nước này.

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em
Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

(VOV) - Đây là nước có số người béo phì ở tuổi trưởng thành đứng thứ 2 trên thế giới.

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

Mexico ngăn chặn béo phì ở trẻ em

(VOV) - Đây là nước có số người béo phì ở tuổi trưởng thành đứng thứ 2 trên thế giới.

Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì
Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì

(VOV) - Tuy không mới, nhưng các biện pháp được đánh giá là có tính khả thi.     

Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì

Mỹ áp dụng nhiều biện pháp chống béo phì

(VOV) - Tuy không mới, nhưng các biện pháp được đánh giá là có tính khả thi.     

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì
Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Theo kết quả nghiên cứu, có tới hơn 25% dân bị béo phì do ăn uống quá độ, trong khi 55% dân thừa cân.

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

Theo kết quả nghiên cứu, có tới hơn 25% dân bị béo phì do ăn uống quá độ, trong khi 55% dân thừa cân.