10 ứng cử viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tranh luận trực tiếp

VOV.VN - Với việc phải tranh luận công khai và trực tiếp, đây được cho là cuộc tranh cử Tổng Thư ký minh bạch nhất từ trước đến nay của Liên Hợp Quốc.

Hôm qua (12/7), 10 trong số 12 ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới.

Cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark (phải), cựu Tổng Thư ký Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Christiana Figueres (trái) và cựu Tổng thống Slovenia Danilo Turk là những ứng cử viên sáng giá cho cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc tranh cử Tổng Thư ký minh bạch, đa dạng đầu tiên trong lịch sử 70 năm qua của Liên Hợp Quốc, khi các ứng cử viên tranh luận công khai và trực tiếp thể hiện năng lực bản thân.

10 ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận hôm 12/7 được chia đều thành 2 nhóm và trả lời trực tiếp các câu hỏi của khán giả truyền hình về các vấn đề từ phong cách lãnh đạo tới biến đổi khí hậu, cuộc nội chiến tại Syria và gần đây là tình hình xung đột bùng phát tại Nam Sudan-nơi Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ người dân.

Theo quy định trước đây, Hội đồng Bảo an sẽ họp kín để đề cử ứng viên duy nhất trình lên Đại hội đồng thông qua. Tuy nhiên, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9/2015 đã ban hành Nghị quyết bãi bỏ việc giữ kín quá trình tuyển chọn này, yêu cầu các ứng viên nộp đơn ứng cử, hồ sơ cá nhân và phải trình bày quan điểm ở phiên điều trần.

Hội đồng Bảo an vẫn giữ quyền đề cử ứng cử viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, song những thay đổi này giúp các ứng viên có cơ hội công khai chứng tỏ năng lực cũng như trình bày các kế hoạch hành động của mình nếu đắc cử. Quy trình minh bạch và đa dạng này sẽ là áp lực với Hội đồng Bảo an trước khi đưa ra quyết định đề cử cuối cùng và buộc phải lựa chọn cẩn trọng người xứng đáng.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an sẽ họp kín vào tuần tới để lựa chọn ra ứng cử viên cuối cùng cho cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thay thế ông Ban Ki-moon, người sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA
Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA

Liên Hợp Quốc kêu gọi tôn trọng luật quốc tế sau phán quyết từ PCA

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Liên Hợp Quốc bầu 5 thành viên không thường trực mới của HĐBA
Liên Hợp Quốc bầu 5 thành viên không thường trực mới của HĐBA

VOV.VN - 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an là Thụy Điển, Ethiopia, Bolivia và Kazakhstan với nhiệm kỳ 2 năm. 

Liên Hợp Quốc bầu 5 thành viên không thường trực mới của HĐBA

Liên Hợp Quốc bầu 5 thành viên không thường trực mới của HĐBA

VOV.VN - 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an là Thụy Điển, Ethiopia, Bolivia và Kazakhstan với nhiệm kỳ 2 năm. 

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa lên án vụ tấn công đẫm máu, giết hại các con tin xảy ra ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. 

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên án vụ tấn công ở Bangladesh

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa lên án vụ tấn công đẫm máu, giết hại các con tin xảy ra ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. 

LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông
LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 7/7, khẳng định với Trung Quốc sự cần thiết sử dụng giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên Biển Đông.

LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông

LHQ hối thúc Trung Quốc dùng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 7/7, khẳng định với Trung Quốc sự cần thiết sử dụng giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên Biển Đông.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan
Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

VOV.VN - Hôm 11/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí vào miền Nam Sudan.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

Tổng thư ký LHQ kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận với Nam Sudan

VOV.VN - Hôm 11/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí vào miền Nam Sudan.