11 công nhân ở Trung Quốc mắc kẹt vì sập giàn giáo tại công trường

VOV.VN - Các công nhân đang chuẩn bị kết thúc công việc tại công trình xây dựng một phân xưởng sửa chữa máy móc.

11 công nhân đã bị mắc kẹt trong một vụ sập công trình xây dựng tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h10 tối qua (theo giờ địa phương), khi các công nhân đang chuẩn bị kết thúc công việc tại công trình xây dựng một phân xưởng sửa chữa máy móc của một công ty tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam.

Mái nhà và giàn giáo đã đổ sập xuống những công nhân này.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường vụ tai nạn.

5 công nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát và được chuyển ngay lập tức tới bệnh viện. Bên cạnh nỗ lực cứu hộ vẫn đang được triển khai, giới chức Trung Quốc cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Khủng hoảng môi trường ở Trung Quốc
Khủng hoảng môi trường ở Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng môi trường đã làm giảm sự phát triển của đất nước và hình ảnh Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Khủng hoảng môi trường ở Trung Quốc

Khủng hoảng môi trường ở Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng môi trường đã làm giảm sự phát triển của đất nước và hình ảnh Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi
“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

“Thế trận” khôn khéo của Trung Quốc tại châu Phi

(VOV) - Phương Tây "tố" Trung Quốc thực hành chế độ “thực dân kiểu mới” ở châu Phi. Thực chất quan hệ Trung Quốc và lục địa đen ra sao?

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?