115 quốc gia sẽ tham dự Đại hội đồng IPU lần 144 tại Bali, Indonesia

VOV.VN - Từ 20-24/3, Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 144 (IPU 144) và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bali của Indonesia bàn về "Chương trình nghị sự xanh". 

Theo thông tin từ Hạ viện Indonesia, tính đến thời điểm hiện tại có 155 quốc gia xác nhận tham dự Đại hội đồng IPU 144 và các cuộc họp liên quan. Tổng cộng có 1.000 đại biểu sẽ tham gia vào các diễn đàn theo hình thức trực tiếp.

Với chủ đề “Hướng tới mức phát thải ròng bằng 0-Vận động Nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu”, các đại biểu tham dự Đại hội đồng IPU 144 sẽ bàn bạc về “chương trình nghị sự xanh”, trong đó trao đổi quan điểm và chính sách, hành động nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo về Đại hội đồng IPU 144, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Liên Nghị viện của Hạ viện Indonesia Fadli Zon cho biết, Đại hội đồng lần này sẽ tối đa hóa vai trò của ngoại giao nghị viện trong hai vấn đề chiến lược. Thứ nhất là làm cầu nối giữa khuôn khổ chính sách trong nước và các thỏa thuận đã đạt được ở cấp độ quốc tế trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris, bao gồm các thỏa thuận đạt được trong Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), cũng như các thỏa thuận được nêu trong Hiệp ước Khí hậu Glasgow. Thứ hai, thu hút sự ủng hộ chính trị trong nước để các cam kết quốc tế đã được chính phủ thống nhất nhận được sự ủng hộ của các bên liên quan một cách rộng rãi và có thể được thực hiện một cách đúng đắn.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia, bà Puan Maharani cho biết Indonesia khuyến khích tất cả các Nghị viện tái khẳng định cam kết giảm lượng khí thải xuống 0 vào năm 2050 và hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này; tìm giải pháp đa phương toàn diện hơn nhằm đảo ngược tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Đại hội đồng IPU 144 cũng là dịp để Indonesia chứng minh cho thế giới về khả năng phục hồi sau đại dịch, là cơ hội để phục hồi kinh tế, đặc biệt là du lịch ở Bali. Chủ tịch Hạ viện Indonesia, bà Puan Maharani cũng cho biết, Indonesia đang chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quốc tế trực tiếp đầu tiên tại Bali sau gần 2 năm đóng cửa do đại dịch, bao gồm cả quy trình y tế nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ giảm tối đa sự di chuyển của các đại biểu tại Bali nhằm hạn chế khí thải carbon, trong đó các đại biểu được khuyến khi đi bộ nhiều hơn để tận hưởng không khí Bali. Ứng dụng “Sự kiện IPU” cũng được thiết kế để giảm thiểu việc sử dụng giấy trên diện rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia cắm trại, làm nghi lễ tại “cột mốc số 0” ở thủ đô mới
Tổng thống Indonesia cắm trại, làm nghi lễ tại “cột mốc số 0” ở thủ đô mới

VOV.VN - Hôm nay (14/3), Tổng thống Indonesia Joko Widod) tới thăm và cắm trại tại “Cột mốc số 0” (Km số 0) ở Thủ đô mới Nusantara trên đảo Kalimantan.

Tổng thống Indonesia cắm trại, làm nghi lễ tại “cột mốc số 0” ở thủ đô mới

Tổng thống Indonesia cắm trại, làm nghi lễ tại “cột mốc số 0” ở thủ đô mới

VOV.VN - Hôm nay (14/3), Tổng thống Indonesia Joko Widod) tới thăm và cắm trại tại “Cột mốc số 0” (Km số 0) ở Thủ đô mới Nusantara trên đảo Kalimantan.

Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ
Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 (của Indonesia vừa tiêu diệt một nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ ở thành phố Sukoharjo, tỉnh Trung Java.

Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ

Indonesia tiêu diệt nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 (của Indonesia vừa tiêu diệt một nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ ở thành phố Sukoharjo, tỉnh Trung Java.

Lãnh đạo Thủ đô mới Indonesia và thách thức xây dựng “Thành phố 10 phút”
Lãnh đạo Thủ đô mới Indonesia và thách thức xây dựng “Thành phố 10 phút”

VOV.VN - Ông Bambang Susantono - Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thủ đô Nhà nước mới (IKN) Nusantara sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có việc xây dựng và hiện thực hóa thủ đô mới trở thành “thành phố 10 phút”.

Lãnh đạo Thủ đô mới Indonesia và thách thức xây dựng “Thành phố 10 phút”

Lãnh đạo Thủ đô mới Indonesia và thách thức xây dựng “Thành phố 10 phút”

VOV.VN - Ông Bambang Susantono - Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thủ đô Nhà nước mới (IKN) Nusantara sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có việc xây dựng và hiện thực hóa thủ đô mới trở thành “thành phố 10 phút”.