368 người châu Âu chết vì lạnh

Trong số những người chết, chiếm số đông là người vô gia cư.  

Theo các nguồn tin tổng hợp, tính đến ngày 7/2, đợt giá rét bất thường tại châu Âu trong hơn 1 tuần qua đã đẩy số người chết vì giá lạnh lên con số 368 người.

Tại Ukraine, Ba Lan, Rumani, Phần Lan..., số người tử vong vì giá lạnh tăng từng ngày. Tại Ukraine, nhiệt độ xuống mức âm 30 độ C khiến ít nhất 135 người chết, chủ yếu là những người vô gia cư.

Một con đường nhỏ ở thủ đô Rome, Italy trong những ngày băng tuyết khắc nghiệt. (Ảnh: PX Rome)

Tại thủ đô Roma của Italy, giao thông đã bị tê liệt bởi băng và tuyết bao phủ toàn thành phố. Bão tuyết tại Phần Lan cũng làm 53 người chết cóng khi nhiệt độ vào ban đêm xuống tới mức âm 40 độ C.

Hầu hết trong số họ là người vô gia cư, đã thiệt mạng trên đường phố. Ngoài ra, còn khoảng 1.800 trường hợp khác đã phải nhập viện. Trước tình hình này, chính quyền địa phương kêu gọi người dân ở trong nhà, hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Thời tiết giá lạnh không chỉ bao trùm châu Âu, thậm chí đã vượt qua Địa Trung Hải tràn vào phía bắc châu Phi, nơi 16 người tại Algeria đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn do tuyết và các hiện tượng thời tiết bất thường khác. Các cơ quan dự báo thời tiết châu Âu cảnh báo, tuyết sẽ tiếp tục rơi mạnh trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên