Ai Cập tiết lộ danh tính nghi phạm của các vụ đánh bom nhà thờ

VOV.VN - Cơ quan an ninh Ai Cập vừa tiết lộ danh tính 2 nghi phạm vụ đánh bom khủng bố nhà thờ ngày 9/4 khiến gần 50 người thiệt mạng.

Nguồn tin này cho biết, không loại trừ khả năng hai kẻ đánh bom vào nhà thờ Cơ đốc giáo ở Tanta và Alexandria là Abu Bara al-Masri và Abu Ishaq al-Masri.  

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, việc xác định thủ phạm của vụ nổ còn phụ thuộc vào việc điều tra, phân tích ADN và các chứng cứ thu được tại hiện trường. Trong khi đó, một phòng điều tra đặc biệt có nhiệm vụ theo dõi và thu thập thông tin về các vụ đánh bom nói trên cho biết, không loại trừ khả năng các vụ tấn công này là do một số phần tử đảm nhiệm.

Trước đó, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra 2 vụ đánh bom nhà thờ tại Ai Cập và nêu rõ tên thực hiện vụ đánh bom nhà thờ Tanta có bí danh là Abu Bara al-Masri và người thực hiện vụ đánh bom ở Alexandria có bí danh Abu Ishaq al-Masri.

Cùng ngày, Chính phủ Ai Cập đã thông báo tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Quyết định này có hiệu lực từ 13h ngày 10/4. Các lực lượng quân sự, cảnh sát sẽ hành động cần thiết để đối đầu với mối nguy hiểm của khủng bố, cũng như tăng cường giữ gìn an ninh trên cả nước, bảo vệ tài sản công cộng, tài sản tư nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập

VOV.VN - Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập.

Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập

Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập

VOV.VN - Nếu các doanh nghiệp Việt Nam chủ động và tích cực hơn chắc chắn sẽ giành thị phần lớn bởi cá phi lê basa rất được ưa chuộng tại Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập kêu gọi đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố
Tổng thống Ai Cập kêu gọi đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã kêu gọi người dân đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu khiến 40 người thiệt mạng.

Tổng thống Ai Cập kêu gọi đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố

Tổng thống Ai Cập kêu gọi đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã kêu gọi người dân đoàn kết sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu khiến 40 người thiệt mạng.

Đánh bom nhà thờ ở Ai Cập: Số người thương vong tiếp tục tăng
Đánh bom nhà thờ ở Ai Cập: Số người thương vong tiếp tục tăng

VOV.VN -Số người thương vong trong vụ đánh bom vào nhà thờ ở Ai Cập tiếp tục tăng lên. Giới chức Ai Cập cho rằng đây là vụ khủng bố nhằm gây xung đột tôn giáo.

Đánh bom nhà thờ ở Ai Cập: Số người thương vong tiếp tục tăng

Đánh bom nhà thờ ở Ai Cập: Số người thương vong tiếp tục tăng

VOV.VN -Số người thương vong trong vụ đánh bom vào nhà thờ ở Ai Cập tiếp tục tăng lên. Giới chức Ai Cập cho rằng đây là vụ khủng bố nhằm gây xung đột tôn giáo.

Ngày đẫm máu ở Ai Cập, 140 người thương vong
Ngày đẫm máu ở Ai Cập, 140 người thương vong

VOV.VN -Truyền thông Ai Cập gọi hôm nay là ‘ngày đẫm máu’ khi các vụ đánh bom khiến hàng chục người chết, gần 100 người bị thương.

Ngày đẫm máu ở Ai Cập, 140 người thương vong

Ngày đẫm máu ở Ai Cập, 140 người thương vong

VOV.VN -Truyền thông Ai Cập gọi hôm nay là ‘ngày đẫm máu’ khi các vụ đánh bom khiến hàng chục người chết, gần 100 người bị thương.