Ai Cập trấn an người dân sau vụ IS hành quyết 21 con tin tại Libya

VOV.VN - Tuyên bố của ông ai-Sisi được đưa ra sau vụ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo mới đây đã chặt đầu 21 con tin Ai Cập tại Libya.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 22/2 một lần nữa trấn an người dân Ai Cập rằng, ông vẫn đang kiểm soát tình hình đất nước, đặc biệt là tình hình an ninh tại bán đảo Sinai và đưa Ai Cập đi đúng con đường thúc đẩy sự phát triển đất nước trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gia tăng gây rối tại quốc gia láng giềng Libya.

IS công bố băng video hành quyết 21 người Ai Cập (ảnh Dabiq)

Trong một tuyên bố được truyền hình trực tiếp, ông al-Sisi nói: “Quân đội và cảnh sát Ai Cập đang nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực bán đảo Sinai. Sinai sẽ không được tái thiết theo cách mà chúng ta mong muốn nếu không được đảm bảo về an ninh và ổn định. Các nỗ lực của chúng tôi đang giành được thành công.”

Tuyên bố của ông ai-Sisi được đưa ra sau vụ các phiến quân Nhà nước Hồi giáo mới đây đã chặt đầu 21 con tin Ai Cập tại Libya. Vụ hành quyết buộc Ai Cập sau đó đã tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào các cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Libya.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi đầu tháng 7/2013, các nhóm phiến quân Hồi giáo đã gia tăng tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập tại bán đảo Sinai, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động sang thủ đô Cairo và các tỉnh và thành phố đông dân khác tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên