Al Qaeda liên quan đến âm mưu khủng bố châu Âu

Các quan chức khủng bố đang đưa ra giả định Bin Laden đóng một vai trò trong âm mưu khủng bố vừa qua

Ngày 1/10, các quan chức chống khủng bố Mỹ cho biết họ tin rằng các lãnh đạo cao cấp của tổ chức Al Qaeda, trong đó có Osama Bin Laden, liên quan đến âm mưu khủng bố gần đây nhất nhằm vào các thành phố châu Âu.

Kế hoạch khủng bố này nhằm triển khai đồng loạt những cuộc tấn công kiểu như vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 vào thủ đô London và nhiều thành phố lớn khác ở Pháp và Đức, có dấu hiệu tham gia của tổ chức Al Qaeda. Tuy nhiên, một quan chức tình báo Mỹ thêm rằng những chi tiết cụ thể về kế hoạch chỉ huy và phối hợp của các lãnh đạo chủ chốt của tổ chức Al Qaeda là không rõ ràng.

Các quan chức khủng bố cho biết, hiện nay, họ đang đưa ra giả định Bin Laden đóng một vai trò trong âm mưu khủng bố vừa qua, nhưng họ sẽ không đưa ra những chi tiết về các dấu hiệu mà họ cho rằng có sự liên quan của tổ chức Al Qaeda.

Sự liên quan của Bin Laden và các lãnh đọa chủ chót của Al Qaeda, được cho đang lẩn trốn tại Pakistan, gây ra sự lo ngại ngày càng gia tăng về vai trò của Pakistan như là một khu vực trú ẩn an toàn cho Al Qaeda và các tay súng hồi giáo cực đoan.

Các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh Pakistan cần phải gia tăng các nỗ lực để truy quét các tay súng ẩn náu tại khu vực biên giới nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên