Algeria sẽ công nhận Chính phủ mới của Libya

Ngày 11/9, Ngoại trưởng Algeria Mourad Medelci nói rằng, nước này sẽ công nhận chính quyền mới của Libya.

Tuyên bố này được đưa ra bất chấp việc các nhà lãnh đạo Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya chỉ trích Algeria cho phép các thành viên trong gia đình ông Gaddafi tị nạn, coi đây là “hành động xâm lược”.

Ông Medelci cho biết, Algeria đã liên hệ với Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya. Ông nói: “Chúng tôi cho rằng Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp cần phải sớm thành lập một chính phủ bao gồm tất cả các đảng phái đại diện cho người dân Libya. Khi đó chúng tôi sẽ công nhận chính quyền mới ở Libya”. 

Hiện vợ và các con của ông Gaddafi đang tị nạn tại Algeria. Cho đến nay, Algeria là quốc gia láng giềng duy nhất của Libya ở Bắc Phi chưa công nhận Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp của phe đối lập Libya. Các quan chức Algeria lo ngại rằng bất ổn tại Libya có thể tạo điều kiện cho mạng lưới khủng bố Al Qeada tại Bắc Phi giành được nhiều vũ khí và gia tăng hoạt động bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên