Ấn Độ: Nổ nhà máy thép, 9 người thiệt mạng

Tuy nhiên, số người chết có thể còn tăng do đa phần những người bị thương đều bị bỏng nặng

Tối 13/6, ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau vụ nổ lớn và gây hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất thép Viskhapatnam, ở miền đông Ấn Độ. Giám đốc Nhà máy thép, ông Yashpal Singh cho biết: “Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đa phần bị bỏng ở cấp độ 80-90%. Do đó số người chết có thể còn tăng”.

Vụ nổ xảy ra sau khi các nhân viên tiến hành chạy thử nghiệm nhà máy sản xuất khí công nghiệp oxy. Phần lớn nạn nhân là các công nhân làm việc theo hợp đồng. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, có khoảng 20 công nhân đang vào ca. Số người chết có khả năng còn cao hơn vì hiện nay chưa xác định chính xác có bao nhiêu công nhân đứng gần nhà máy khi vụ nổ xảy ra.

Vụ nổ đã gây ra đám cháy lớn bao trùm khắp nhà máy. Tất cả các công nhân và nhân viên điều hành có mặt tại nhà máy đều thiệt mạng./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên