Ấn Độ: Sập ống khói nhà máy điện, 15 người chết

Cảnh sát Ấn Độ cho biết có ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 70 người có thể đang mắc kẹt trong đống đổ nát trong vụ tai nạn xảy ra ngày 23/9 tại một nhà máy nhiệt điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung nước này.

Người phát ngôn cảnh sát bang Chhattisgarh cho biết một ống khói với thiết kế cao 275m đang trong quá trình xây dựng tại nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW ở thị trấn Korba đã bị sập.

Nhà máy này thuộc Công ty sản xuất nhôm Balco của nhà nước.

Tai nạn xảy ra trong lúc có khoảng 100 kỹ sư và công nhân đang làm việc tại nhà máy. Khi bị sập, ống khói này đã được xây cao khoảng 100m. Theo quan chức công ty Balco, tai nạn xảy ra trong lúc trời mưa lớn và có sét.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát địa phương đã điều động một nhóm cứu trợ đến hiện trường và đã cứu được 50 nạn nhân bị kẹt trong đống đổ nát.

Nhà chức trách bang Chhattisgarh đã tiến hành điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên