Ấn Độ: Tàu khách đâm tàu hàng, 14 người chết

Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do lái tàu chở khách bị nhầm tín hiệu điều khiển  

Các quan chức đường sắt Ấn Độ cho biết, rạng sáng 22/5, theo giờ địa phương, tại khu vực miền Nam nước này xảy ra một vụ tai nạn tàu hoả làm ít nhất 14 người chết và ít nhất 30 người bị thương.

Vụ tai nạn đường sắt tại Ấn Độ hồi tháng 2/2012
Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu chở khách đang trên hành trình tới thành phố Bangalore đã đâm vào đoàn tàu chở hàng. Các quan chức đường sắt Ấn Độ cho biết, trong số các nạn nhân có 1 trẻ em và 2 phụ nữ. Hiện lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường giải thoát cho các hành khách còn bị mắt kẹt trong các toa tàu.

Theo các quan chức đường sắt Ấn Độ, nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do người lái tàu chở khách bị nhầm tín hiệu điều khiển. Hiện nhà chức trách tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên