Ấn Độ tiếp tục yêu cầu dẫn độ kẻ tấn công Mumbai

(VOV) -Ấn Độ không chấp nhận việc tòa án của Mỹ kết án tù với tên David Headley.

Ấn Độ ngày 25/1 khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ nỗ lực để có thể dẫn độ kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008 về Ấn Độ chịu tội.

Tuyên bố của Ấn Độ đưa ra một ngày sau khi một tòa án tại Mỹ kết án 35 năm tù với tên David Headley, mang quốc tịch Mỹ. Tên này đã thừa nhận tham gia chỉ đạo thực hiện vụ tấn công khủng bố tại Mumbai. Đây là mức án cao nhất dành cho David Headley khi tên này đồng ý cung cấp những bằng chứng về những kẻ khủng bố khác tham gia thực vụ tấn công để không bị kết án tử hình.

Phản ứng với phán quyết của tòa án Mỹ, nhiều Bộ trưởng của Ấn Độ hôm  nay đã bày tỏ sự không hài lòng, cho biết, Ấn Độ không chấp nhận việc kết án tù với tên David Headley.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Kumar Singh nói: “Ấn Độ từng nói rõ lập trường và coi thỏa thuận giữa tên David Headley và nhà chức trách Mỹ là vấn đề nội bộ. Chúng tôi vẫn đang yêu cầu dẫn độ tên này tới Ấn Độ và chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực để thực hiện điều này. Lý do là tên David Headley không chỉ liên quan tới vụ tấn công tại Mumbai mà còn tham gia các vụ tấn công khủng bố khác nữa tại Ấn Độ. Chúng tôi cần thông tin từ hắn để tiếp tục điều tra”

Theo các chuyên gia quân sự Ấn Độ, việc từ chối dẫn độ tên David Headley tới Ấn Độ để điều tra thực chất là vỏ bọc để bao che cho việc cơ quan tình báo Pakistan ISI có liên quan đến vụ tấn công Mumbai. Đây cũng là cáo buộc của chính quyền Ấn Độ với Pakistan trong suốt những năm qua, khiến căng thẳng giữa 2 nước láng giềng lên cao tới đỉnh điểm.

Tên David Headley bị bắt tháng 10/2009 và đã hợp tác với chính quyền Mỹ và Ấn Độ trong điều tra vụ khủng bố Mumbai. Tên này đã thỏa thuận hợp tác điều tra với chính quyền Mỹ để đổi lấy việc miễn án tử hình ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai
Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai

(VOV) -Kasab bị buộc 86 tội danh, bao gồm tội giết người và tiến hành cuộc chiến tranh chống nhà nước Ấn Độ.

Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai

Ấn Độ tử hình đối với kẻ tấn công khủng bố ở Mumbai

(VOV) -Kasab bị buộc 86 tội danh, bao gồm tội giết người và tiến hành cuộc chiến tranh chống nhà nước Ấn Độ.

Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan
Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan

Vụ khủng bố kinh hoàng tại Mumbai (Ấn Độ) cách đây gần 4 năm, khiến 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan

Kẻ khủng bố Mumbai thừa nhận vai trò của Pakistan

Vụ khủng bố kinh hoàng tại Mumbai (Ấn Độ) cách đây gần 4 năm, khiến 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống  khủng bố ở Mumbai
Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống khủng bố ở Mumbai

(VOV)_Ngày 26/11, thành phố Mumbai tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu kéo dài 3 ngày ở đây làm 166 người thiệt mạng.

Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống  khủng bố ở Mumbai

Ấn Độ kỷ niệm 4 năm chiến dịch chống khủng bố ở Mumbai

(VOV)_Ngày 26/11, thành phố Mumbai tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu kéo dài 3 ngày ở đây làm 166 người thiệt mạng.