Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

VOV.VN - Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Malaysia hiện tại có thể tiến hành bằng đồng rupee của Ấn Độ, bên cạnh các phương tiện thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Điều này có được là nhờ quyết định hồi tháng 7/2022 của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ - RBI (ngân hàng trung ương), cho phép thanh toán thương mại quốc tế bằng đồng rupee. Sáng kiến này của RBI nhằm tạo thuận lợi cho tăng trưởng thương mại toàn cầu và hỗ trợ lợi ích cho cộng đồng thương mại toàn cầu khi giao dịch bằng đồng nội tệ của Ấn Độ. Đáng chú ý, Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu cọ và các sản phẩm từ dầu cọ của Malaysia.

Theo bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ngân hàng Quốc tế Ấn Độ của Malaysia (IIBM) có trụ sở tại Kuala Lumpur đã bắt đầu vận hành cơ chế giao dịch này bằng việc mở một tài khoản Vostro đặc biệt bằng đồng rupee thông qua đối tác tại Ấn Độ là Ngân hàng Liên minh Ấn Độ. Trong bản Chính sách Ngoại thương 2023 vừa được công bố tuần này, Ấn Độ đặt mục tiêu đạt giá trị xuất khẩu khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Đặc biệt, quốc gia Nam Á tập trung vào cơ chế trao đổi thương mại quốc tế bằng đồng nội tệ rupee.

Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy việc biến đồng rupee trở thành một loại tiền tệ toàn cầu và cho phép thiết lập cơ chế trao đổi thương mại bằng loại tiền này. Một loại tiền tệ được gọi là ‘quốc tế’ nếu nó được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới như một phương tiện trao đổi. Hiện Ấn Độ đã có thể giao dịch thương mại bằng đồng rupee với một số quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ
Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

Nga đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 31/3, trong khái niệm mới về chính sách đối ngoại vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, Nga khẳng định đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Ấn Độ.

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030
Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030

VOV.VN - Ấn Độ ngày 31/3 công bố Chính sách Ngoại thương (FTP) năm 2023. Trong đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 2.000 tỷ USD vào năm 2030

VOV.VN - Ấn Độ ngày 31/3 công bố Chính sách Ngoại thương (FTP) năm 2023. Trong đó, Chính phủ nước này đặt mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng
Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và nỗ lực giúp đỡ những người bị mắc kẹt và bị thương bên trong giếng.

Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng

Sập nắp giếng ở Ấn Độ, ít nhất 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và nỗ lực giúp đỡ những người bị mắc kẹt và bị thương bên trong giếng.