An ninh Quốc gia Mỹ tuyển hacker

“Bậc thầy tình báo” Mỹ Keith Alexander vừa bảy tỏ mong muốn chiêu mộ các hacker về làm việc cho chính phủ.

Vị Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đưa ra thông tin tuyển dụng hôm 27/7 tại hội nghị thường niên Def Con của các hacker tổ chức tại Las Vegas.

“Chúng tôi cần những tài năng lớn. Chúng tôi không trả lương quá cao như những nơi khác, nhưng các bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui và sự ổn định nghề nghiệp nếu làm việc với chúng tôi”, ông Alexander mời gọi.

Phát biểu tại hội thảo, ông Alexander nói: “Tôi rất ấn tượng với mọi thứ tại đây. Trong căn phòng này có rất nhiều tài năng mà nước Mỹ đang cần để đảm bảo an ninh mạng”.

“Cộng đồng này (cộng đồng hacker) hơn ai hết hiểu được hậu quả của các vụ tấn công mạng, cũng như biết cách để ngăn chặn, giải quyết chúng”, ông Alexander khẳng định.

Theo lãnh đạo NSA, số lượng các vụ tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nước Mỹ, gồm các tổ chức chính phủ, ngân hàng và các doanh nghiệp, đã tăng lên gấp 17 lần trong giai đoạn 2009 - 2011.

Tiếp đó, ông Alexander chiếu lên màn hình tại hội thảo các mục tuyển dụng trên website của NSA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên