Ấn - Trung - Nga tìm kiếm cân bằng quyền lực toàn cầu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga - Ấn - Trung hôm nay (2/2), có cuộc gặp ba bên tại thủ đô Bắc Kinh thảo luận về chính sách ngoại giao và an ninh của mỗi nước.

Hàng loạt các vấn đề cụ thể sẽ được thảo luận thẳng thắn trong cuộc gặp lần này bao gồm các mối đe dọa với an ninh toàn cầu cũng như các khó khăn mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt. Một số vấn đề nóng khác cũng được thảo luận như: cuộc khủng hoảng Ukraine, xung đột Trung Đông và vấn đề hạt nhân Iran.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj (ảnh: Tân Hoa Xã)
Giới chức Trung Quốc cho rằng, cùng với chuyến thăm đang diễn ra của Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đến nước này thì cơ chế họp ba bên thường xuyên cấp ngoại trưởng được xem là ví dụ hoàn hảo nhất cho ý định của Ấn Độ tìm kiếm cân bằng khi đối xử với các cường quốc khác trên thế giới.

Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhiều nhất có lẽ chính là các thông tin liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến Ấn Độ vừa qua. Sau khi Ấn Độ và Mỹ tuyên bố ký kết một loạt các thỏa thuận quan trọng, cả Trung Quốc và Nga đều bày tỏ sự không hài lòng cũng như yêu cầu New Delhi thông báo quan điểm rõ ràng về quan hệ với Washington. Theo giới phân tích, sẽ không có thông báo mang tính ngoại giao cho vấn đề này khi giới chức ba nước sẽ trao đổi thẳng thắn về những điều ảnh hưởng đến an ninh của mình.

Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cũng tại Bắc Kinh. Cuộc gặp lần này tập trung thảo luận thực thi văn bản được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Ấn Độ hồi năm ngoái.

Theo đó, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghệ, mở rộng hợp tác kinh tế và hợp tác trong các vấn đề toàn cầu. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị diễn ra sau đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố quan hệ giữa hai nước đã đạt đến tầm cao chưa từng có cũng như bày tỏ hy vọng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung-Ấn xem xét thiết lập đường dây nóng quân sự
Trung-Ấn xem xét thiết lập đường dây nóng quân sự

Báo “The India Express” ngày 26/11 cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đang xem xét thiết lập đường dây nóng giữa các sở chỉ huy quân đội hai nước.

Trung-Ấn xem xét thiết lập đường dây nóng quân sự

Trung-Ấn xem xét thiết lập đường dây nóng quân sự

Báo “The India Express” ngày 26/11 cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc đang xem xét thiết lập đường dây nóng giữa các sở chỉ huy quân đội hai nước.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nga-Ấn Độ
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nga-Ấn Độ
Trung - Ấn tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 6
Trung - Ấn tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 6

VOV.VN - Cả 2 bên đều nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác dù trong thời gian tới, bộ máy lãnh đạo Ấn Độ sẽ có thay đổi.

Trung - Ấn tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 6

Trung - Ấn tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ 6

VOV.VN - Cả 2 bên đều nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác dù trong thời gian tới, bộ máy lãnh đạo Ấn Độ sẽ có thay đổi.

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên
Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

VOV.VN - Nga và Ấn Độ hôm qua (25/8) bắt đầu cuộc tập trận không quân đầu tiên, nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân giữa 2 nước.

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

Nga - Ấn Độ tập trận không quân lần đầu tiên

VOV.VN - Nga và Ấn Độ hôm qua (25/8) bắt đầu cuộc tập trận không quân đầu tiên, nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân giữa 2 nước.

Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ
Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng với cả hai quốc gia hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

Trung-Ấn nỗ lực mở ra chương mới trong quan hệ

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng với cả hai quốc gia hàng đầu châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ.

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á
Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

Quan hệ Nga- Ấn Độ: Trung tâm quyền lực mới tại châu Á

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 tới thủ đô New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Ấn Độ.