Anh có thể trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU trong tháng 6

VOV.VN - Trước đó Anh dự kiến tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2017 về việc liệu nước này có rời EU hay không.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm qua cho biết có khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6 tới, nếu Anh có thể đạt được một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo EU trong tháng 2.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Ảnh: Telegraph)

Ông Hammond cũng khẳng định, điều quan trọng đối với nước Anh hiện nay không chỉ là đạt được một thỏa thuận sớm mà còn phải là một thỏa thuận tốt.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo EU trong tháng 2 tới để thảo luận đề xuất cải cách EU của ông, trong đó bao gồm cả kế hoạch "đóng băng" các khoản phúc lợi ngoài lương đối với người nhập cư vào khối này.

Lý do nhà lãnh đạo Anh đưa ra cho đề xuất vốn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong EU này là bởi lượng người nhập cư vào Anh đang ở mức quá cao, lên tới 330.000 người mỗi năm, gây quá tải cho hệ thống phúc lợi xã hội nước này.

Chính quyền của Thủ tướng David Cameron trước đó dự kiến tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào cuối năm 2017 về việc liệu nước này có rời EU hay không. Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron gần đây bày tỏ lạc quan về việc có thể đạt được một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 2 tới.

Nếu đạt được thỏa thuận tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng của Anh cho rằng, 16 tuần là đủ để thông qua các văn kiện pháp lý xác định thời điểm cho cuộc bỏ phiếu. Điều đó có nghĩa là cuộc trưng cầu ý dân có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới. Thủ tướng Cameron cũng cho biết sẽ vận động để Anh ở lại EU nhưng không muốn sự hội nhập chính trị sâu hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU
Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

(VOV) - Thủ tướng Anh cho rằng cần có cuộc đàm phán về vai trò của Anh trong EU.

Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

Anh không trưng cầu ý dân về việc rời EU

(VOV) - Thủ tướng Anh cho rằng cần có cuộc đàm phán về vai trò của Anh trong EU.

Anh hy vọng đạt thỏa thuận với EU về tư cách thành viên vào 2/2016
Anh hy vọng đạt thỏa thuận với EU về tư cách thành viên vào 2/2016

VOV.VN - Theo ông Cameron, nước Anh sẽ có lợi ích đáng kể nếu như Liên minh châu Âu thực hiện thành công cải cách nội khối theo đề xuất của nước này.

Anh hy vọng đạt thỏa thuận với EU về tư cách thành viên vào 2/2016

Anh hy vọng đạt thỏa thuận với EU về tư cách thành viên vào 2/2016

VOV.VN - Theo ông Cameron, nước Anh sẽ có lợi ích đáng kể nếu như Liên minh châu Âu thực hiện thành công cải cách nội khối theo đề xuất của nước này.

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU
Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

(VOV) - Đây là kết quả điều tra dư luận vừa được công ty chuyên điều tra dư luận Anh công bố.

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

Gần một nửa dân Anh muốn rời EU

(VOV) - Đây là kết quả điều tra dư luận vừa được công ty chuyên điều tra dư luận Anh công bố.

Anh sẽ “dứt áo” rời EU
Anh sẽ “dứt áo” rời EU

(VOV) - Các thành viên EU có vẻ như đang nóng long trông chờ bài phát biểu cuối cùng về quan hệ Anh-EU.

Anh sẽ “dứt áo” rời EU

Anh sẽ “dứt áo” rời EU

(VOV) - Các thành viên EU có vẻ như đang nóng long trông chờ bài phát biểu cuối cùng về quan hệ Anh-EU.

Anh xem xét tiếp nhận 3.000 trẻ em một mình di cư đến châu Âu
Anh xem xét tiếp nhận 3.000 trẻ em một mình di cư đến châu Âu

VOV.VN - Một ủy ban trong Quốc hội Anh hôm 4/1  kêu gọi chính phủ nước này tiếp nhận hơn 3.000 trẻ em Syria một mình vượt biển di cư đến châu Âu.

Anh xem xét tiếp nhận 3.000 trẻ em một mình di cư đến châu Âu

Anh xem xét tiếp nhận 3.000 trẻ em một mình di cư đến châu Âu

VOV.VN - Một ủy ban trong Quốc hội Anh hôm 4/1  kêu gọi chính phủ nước này tiếp nhận hơn 3.000 trẻ em Syria một mình vượt biển di cư đến châu Âu.

Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU
Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU

VOV.VN - Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời khỏi ngôi nhà chung EU sau vụ khủng bố tại Paris và vụ tấn công phụ nữ ở Cologne.

Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU

Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời EU

VOV.VN - Ngày càng có nhiều người dân Anh muốn nước này rời khỏi ngôi nhà chung EU sau vụ khủng bố tại Paris và vụ tấn công phụ nữ ở Cologne.