Anh đối mặt với mối đe dọa an ninh lớn nhất kể từ sau vụ 11/9

VOV.VN - Chính phủ Anh sẽ công bố luật chống khủng bố mới nhằm giải quyết một loạt mối nguy cơ đối với an ninh đất nước.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May vừa khẳng định, Anh đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh lớn nhất kể từ khi chủ nghĩa khủng bố trở thành mối lo ngại quốc gia hàng đầu, sau sự kiện 11/9 tại Mỹ và có thể xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Anh. Trong bối cảnh này, ngày 26/11 tới, Chính phủ Anh sẽ công bố luật chống khủng bố mới nhằm giải quyết một loạt mối nguy cơ đối với an ninh đất nước.

Bà Theresa May nhấn mạnh những nguy cơ an ninh mà nước Anh đang gặp phải. (Ảnh: AP)

Bà Theresa May cho biết: “Các cơ quan tình báo và an ninh đã đưa ra những báo cáo cho thấy, mối nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt hiện nay nguy hiểm hơn rất nhiều và có thể nói là lớn nhất, kể từ sau sự kiện 11/9. Điều này buộc chúng ta phải chú ý hơn nữa và như Thủ tướng từng thông báo lần đầu tiên vào mùa hè vừa qua, giữa tuần này chính phủ sẽ công bố dự luật chống khủng bố và an ninh”.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cũng nhấn mạnh, số người Anh tham gia chiến đấu ở nước ngoài là mối đe dọa lớn đối với an ninh nước Anh và mục tiêu mà dự luật chống khủng bố mới hướng tới là hạn chế khả năng công dân Anh ra nước ngoài để tham gia các hoạt động liên quan tới chủ nghĩa khủng bố. Theo bà May, kể từ sau vụ đánh bom liều chết do 4 thanh niên người Anh thực hiện tại thủ đô London hồi năm 2005, làm 52 người thiệt mạng, cơ quan an ninh nước này đã phá vỡ khoảng 40 âm mưu tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh–Mỹ kịch liệt lên án vụ sát hại 28 người trên xe buýt
Anh–Mỹ kịch liệt lên án vụ sát hại 28 người trên xe buýt

VOV.VN -Nhà chức trách Anh và Mỹ ngày 24/11 kịch liệt lên án vụ phiến quân sát hại 28 hành khách tại Kenya.

Anh–Mỹ kịch liệt lên án vụ sát hại 28 người trên xe buýt

Anh–Mỹ kịch liệt lên án vụ sát hại 28 người trên xe buýt

VOV.VN -Nhà chức trách Anh và Mỹ ngày 24/11 kịch liệt lên án vụ phiến quân sát hại 28 hành khách tại Kenya.

Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh
Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh

VOV.VN - Nhiều khả năng kẻ hành quyết con tin người Anh là công dân Pháp tên Maxime Hauchard, 22 tuổi, sống tại miền Bắc nước Pháp.

Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh

Xác nhận công dân Pháp tham gia hành quyết con tin người Anh

VOV.VN - Nhiều khả năng kẻ hành quyết con tin người Anh là công dân Pháp tên Maxime Hauchard, 22 tuổi, sống tại miền Bắc nước Pháp.

Anh sơ tán nhân viên tòa nhà Quốc hội vì phát hiện gói hàng khả nghi
Anh sơ tán nhân viên tòa nhà Quốc hội vì phát hiện gói hàng khả nghi

VOV.VN - Nhà ga tàu điện ngầm cũng bị đóng cửa và motor cảnh sát đã chặn các tuyến đường tới khu vực hiện trường.

Anh sơ tán nhân viên tòa nhà Quốc hội vì phát hiện gói hàng khả nghi

Anh sơ tán nhân viên tòa nhà Quốc hội vì phát hiện gói hàng khả nghi

VOV.VN - Nhà ga tàu điện ngầm cũng bị đóng cửa và motor cảnh sát đã chặn các tuyến đường tới khu vực hiện trường.

Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig
Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig

VOV.VN - Đây là công dân Mỹ thứ ba bị lực lượng cực đoan này sát hại sau hai nhà báo Foley và Steven Sotloff.

Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig

Mỹ, Anh cực lực lên án vụ hành quyết Peter Kassig

VOV.VN - Đây là công dân Mỹ thứ ba bị lực lượng cực đoan này sát hại sau hai nhà báo Foley và Steven Sotloff.