Chùa Kỳ Quang 2 đề xuất 4 phương án giải quyết các hũ tro cốt bị thất lạc

VOV.VN-Chùa Kỳ Quang 2 đưa ra 4 phương án giải quyết các hũ tro cốt bị thất lạc di ảnh: Thủy táng, xét nghiệm ADN, lập bàn thờ chung, đúc tất cả tro cốt thành tượng Phật.

Chiều 5/9, chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) tiếp tục tổ chức họp với hàng trăm người dân, để đưa ra phương án xử lý việc thất lạc di ảnh các hũ cốt.

Buổi họp do Thượng tọa Thích Quang Thạnh (người thay Hòa thượng Thích Thiện Chiếu điều hành công việc tại chùa) chủ trì cùng sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại đây, Thượng tọa Thích Quang Thạnh gửi lời xin lỗi người dân bị thất lạc tro cốt người thân. Đối với những hũ cốt vẫn còn nhận diện được, người dân vẫn có thể tiếp tục gửi ở chùa, nếu không có thể gửi ở chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TP.HCM) thông qua sự giới thiệu của chùa Kỳ Quang 2. Việc thay đổi này hoàn toàn không mất phí.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng đưa ra 4 phương án giải quyết các hũ tro cốt bị thất lạc di ảnh: Thủy táng để “cát bụi trở về cát bụi”, xét nghiệm ADN, lập bàn thờ chung, đúc tất cả tro cốt thành tượng Phật A Di Đà. 

Theo đó, chùa sẽ dựa theo phiếu khảo sát phát cho người dân để chọn cách giải quyết ổn thỏa nhất. 

“Chúng tôi rất đau lòng nhưng hiện tại chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, mong các cô bác sẽ điền thông tin đầy đủ để sắp xếp tìm hài cốt”, Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói.

Trong 4 phương án trên, theo Thượng tọa Thích Quang Thạch, phương án xét nghiệm ADN không khả thi bởi tro cốt không còn xương nên không thể thực hiện. Do đó, nhà chùa đề xuất nên ưu tiên phương án nhận diện hũ cốt.

Để thực hiện việc nhận diện hiệu quả, chùa Kỳ Quang 2 sẽ phối hợp với đại diện người dân, sắp xếp chia người thân thành nhiều nhóm nhỏ 10 người đến chùa nhận diện trong nhiều ngày để phòng dịch COVID-19. Mỗi nhóm sẽ có 30 phút để xuống hầm nhận diện hũ cốt của người thân.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM triệu tập phiên họp bất thường tại Việt Nam Quốc Tự, họp về sự việc khiến dư luận bức xúc xảy ra tại chùa Kỳ Quang 2.

Sau khi lấy ý kiến biểu quyết, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thống nhất quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu kể từ ngày 5/9. 

Hoà thượng Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) sẽ chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt
Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt

VOV.VN - Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) sẽ thay hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2

Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt

Tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 vì vụ "thất lạc" tro cốt

VOV.VN - Thượng tọa Thích Quang Thạnh (thế danh Trần Xuân Nhàn) sẽ thay hòa thượng Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2

Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình
Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình

VOV.VN - Liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 (tọa lạc tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM), hôm nay (4/9) tuy khu vực lưu giữ tro cốt tại chùa đang phong tỏa nhưng vẫn đông người dân tìm đến chùa để hỏi rõ sự tình.

Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình

Thân nhân vẫn tìm đến chùa Kỳ Quang 2 để hỏi sự tình

VOV.VN - Liên quan đến việc “thất lạc” tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 (tọa lạc tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM), hôm nay (4/9) tuy khu vực lưu giữ tro cốt tại chùa đang phong tỏa nhưng vẫn đông người dân tìm đến chùa để hỏi rõ sự tình.

Chùa chiền ở Hà Nội vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7
Chùa chiền ở Hà Nội vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động tín ngưỡng hạn chế. Vì thế không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm vào dịp Rằm tháng 7.

Chùa chiền ở Hà Nội vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7

Chùa chiền ở Hà Nội vắng vẻ, lác đác người dân đi lễ trong ngày Rằm tháng 7

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các hoạt động tín ngưỡng hạn chế. Vì thế không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp như mọi năm vào dịp Rằm tháng 7.