ASEAN chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29

VOV.VN - Ngày 12/8, các quan chức cấp cao ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn chung để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29.

Ngày 12/8, tại thủ đô Vientiane (Lào), dưới sự chủ trì của ông A-lun-kẹo Kit-ti-khun, Bộ trưởng Thường trực Văn phòng Thủ tướng, Trưởng SOM ASEAN của Lào, các quan chức cấp cao ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn chung để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29 sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới đây tại thủ đô Vientiane, Lào. 

Tham dự Hội nghị có Trưởng SOM đến từ 10 nước thành viên ASEAN; các quan chức cấp cao phụ trách trụ cột cộng đồng kinh tế, văn hóa và xã hội, các Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách 3 trụ cột cộng đồng ASEAN và các Trưởng Đại diện Thường trực ASEAN. 

Các quan chức cấp cao ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn chung để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29. (hình minh họa: KT).

Hội nghị tham vấn chung để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29; Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN- Trung Quốc, ASEAN- Nhật Bản lần thứ 19, ASEAN- Hàn Quốc lần thứ 18, ASEAN+3 lần thứ 19, ASEAN - Úc lần đầu tiên, ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 8 và ASEAN – Mỹ lần thứ 4.

Hội nghị đã thông qua hoạt động và chương trình của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị thượng đỉnh liên quan, đồng thời thông qua số liệu văn bản mà các nhà lãnh đạo sẽ thông qua trong dịp diễn ra các hội nghị thượng đỉnh lần này, đặc biệt là thông qua Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch sáng kiến kết nối ASEAN giai đoạn 3.

 Ông A-lun-kẹo Kit-ti-khun, Bộ trưởng Thường trực Văn phòng Thủ tướng Lào, Trưởng SOM ASEAN của Lào, Chủ tịch Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN +3 và Hội nghị quan chức cấp cao của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á nhấn mạnh: Mục đích chính cuộc gặp của các quan chức cấp cao ASEAN+3 và quan chức cấp cao Đông Á là chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 19, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ 11 sẽ tổ chức vào ngày 08- 09/9 tới đây tại Vientiane.

Quan trọng hơn nữa, ông A-lun-kẹo Kit-ti-khun nhấn mạnh đó là hội nghị thảo luận các văn bản sẽ trình các nhà lãnh đạo thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 28-29 tới, tron đó có hai văn bản quan trọng do nước Chủ tịch ASEAN Lào đề nghị như: Tuyên bố ASEAN+3 về khuyến khích thúc đẩy phát triển bền vững và Tuyên bố Đông Á về khuyến khích thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng ở Đông Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29
Lào sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29

VOV.VN - Đại diện Vụ ASEAN-Bộ ngoại giao Lào cho biết Lào đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 về nhân lực, hậu cần, và an ninh cho hội nghị. 

Lào sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29

Lào sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29

VOV.VN - Đại diện Vụ ASEAN-Bộ ngoại giao Lào cho biết Lào đã sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 về nhân lực, hậu cần, và an ninh cho hội nghị. 

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN
Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

VOV.VN - Sáng 8/8, tại Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Campuchia làm Lễ thượng cờ chào mừng 49 năm ngày thành lập ASEAN.

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 49 năm ngày thành lập ASEAN

VOV.VN - Sáng 8/8, tại Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Campuchia làm Lễ thượng cờ chào mừng 49 năm ngày thành lập ASEAN.

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3
Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

Khai mạc SOM ASEAN+3 hướng tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3

VOV.VN - Phát biểu khai mạc, Trưởng SOM Lào Alounkeo Kittikhoun nhấn mạnh, ASEAN coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN
Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Lễ thượng cờ nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.

Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Lễ thượng cờ nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.