Australia bắt giữ 1 gián điệp làm việc cho Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Australia vừa thông báo bắt giữ m&ocirc%3ḅt công dân nước này bị tình nghi giúp Triều Tiên bán các b&ocirc%3ḅ ph&acirc%3ḅn tên lửa ra nước ngoài.

Theo các hãng truyền thông Australia, đối tượng được xác định là một người đàn ông 59 tuổi, gốc Hàn Quốc, tên là Chan Han Cho và đã sinh sống tại Australia hơn 30 năm qua. Chan Han Cho bị bắt tại khu ngoại ô Eastwood của Sydney ngày 16/12 sau một thời gian dài bị cảnh sát Australia theo dõi. Dự kiến, đối tượng này sẽ được xét xử tại Tòa án ngay trong ngày hôm nay.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Cảnh sát Australia đã cáo buộc Chan Han Cho hoạt động như một gián điệp cho Triều Tiên khi huy động hàng chục triệu USD cho Triều Tiên thông qua các thương vụ mua bán tên lửa, các bộ phận của tên lửa cũng như công nghệ kỹ thuật từ Triều Tiên sang các thực thể nước ngoài. Ngoài ra, Chan Han Cho cũng bị cáo buộc dàn xếp các thương vụ xuất khẩu than đá ra một số nước trong khu vực.

Theo đại diện phía cảnh sát Australia, các cuộc điều tra liên quan đến Chan Han Cho vẫn đang được tiến hành. Nhiều khả năng các cáo buộc mới sẽ tiếp tục được đưa ra. Tuy nhiên, riêng với cáo buộc hiện tại, Chan Han Cho sẽ phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên công bố hình ảnh tù nhân thừa nhận là gián điệp Mỹ trên CNN
Triều Tiên công bố hình ảnh tù nhân thừa nhận là gián điệp Mỹ trên CNN

VOV.VN - Người đàn ông mà phía Triều Tiên cho phép trả lời phỏng vấn kênh CNN tự nhận là Kim Dong Chul, 62 tuổi, sống ở Fairfax, Virginia.

Triều Tiên công bố hình ảnh tù nhân thừa nhận là gián điệp Mỹ trên CNN

Triều Tiên công bố hình ảnh tù nhân thừa nhận là gián điệp Mỹ trên CNN

VOV.VN - Người đàn ông mà phía Triều Tiên cho phép trả lời phỏng vấn kênh CNN tự nhận là Kim Dong Chul, 62 tuổi, sống ở Fairfax, Virginia.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên
Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Lippert có liên lạc với gián điệp Triều Tiên

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/3 cho biết, trước khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tên Kim Ki-jong đã liên lạc với một gián điệp của Triều Tiên.

Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp
Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Tòa án Triều Tiên đã kết án một người Mỹ gốc Hàn Quốc 10 năm lao động khổ sai vì tội làm gián điệp và chống phá chế độ nước này.

Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp

Triều Tiên kết án một công dân Mỹ vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Tòa án Triều Tiên đã kết án một người Mỹ gốc Hàn Quốc 10 năm lao động khổ sai vì tội làm gián điệp và chống phá chế độ nước này.