Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Một thanh niên đã bị cảnh sát Australia buộc tội là giết người và khủng bố sau khi bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan của IS.

Cảnh sát Australia hôm 11/9 quy kết tội danh tấn công khủng bố và giết người đối với một thanh niên sống ở thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales của nước này, sau khi đối tượng dùng dao tấn công liên tiếp một người lạ mặt trên đường.

Hiện trường vụ đâm dao. Ảnh: abc.net.au.

Thanh niên 22 tuổi này đã đâm trọng thương một người đàn ông 59 tuổi đang đi dạo qua công viên, sau đó tiếp tục tấn công cảnh sát.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Sydney,  Phó Chỉ huy cảnh sát Tiểu bang New South Wales, bà Catherine Burn cho biết, sau khi tiến hành điều tra, lực lượng điều tra tội phạm khủng bố và các đơn vị cảnh sát khác đã buộc tội thanh niên này có hành vi tấn công khủng bố và giết người.

Theo bà Catherine Burn, đối tượng đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng truyền bá. Đối tượng đã lên kế hoạch và trang bị hung khí cần thiết để thực hiện vụ tấn công. 

Giới chức Australia đã đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan trong nước kể từ năm 2014 và đã phá vỡ rất nhiều âm mưu tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Sydney bắn kẻ khua dao nhưng đạn trúng 4 người đi đường
Cảnh sát Sydney bắn kẻ khua dao nhưng đạn trúng 4 người đi đường

Cảnh sát ở Sydney nổ súng vào bệnh nhân tâm thần cầm dao đi loanh quanh tại trung tâm thương mại, nhưng vô tình đạn bắn trúng 4 người đi đường. 

Cảnh sát Sydney bắn kẻ khua dao nhưng đạn trúng 4 người đi đường

Cảnh sát Sydney bắn kẻ khua dao nhưng đạn trúng 4 người đi đường

Cảnh sát ở Sydney nổ súng vào bệnh nhân tâm thần cầm dao đi loanh quanh tại trung tâm thương mại, nhưng vô tình đạn bắn trúng 4 người đi đường. 

Cảnh sát Australia tiêu diệt nghi phạm bắt cóc con tin ở Sydney
Cảnh sát Australia tiêu diệt nghi phạm bắt cóc con tin ở Sydney

VOV.VN- Cảnh sát Australia đã nổ súng tiêu diệt kẻ xả súng tại khu công nghiệp phía Tây Nam Sydney khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Cảnh sát Australia tiêu diệt nghi phạm bắt cóc con tin ở Sydney

Cảnh sát Australia tiêu diệt nghi phạm bắt cóc con tin ở Sydney

VOV.VN- Cảnh sát Australia đã nổ súng tiêu diệt kẻ xả súng tại khu công nghiệp phía Tây Nam Sydney khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Sơ tán Nhà hát Opera Sydney (Australia) vì lo ngại có bom
Sơ tán Nhà hát Opera Sydney (Australia) vì lo ngại có bom

VOV.VN- Giới chức Australia đã sơ tán khu vực nhà hát Opera và hủy nhiều chuyến phà có lộ trình gần đó sau khi cảnh sát nhận được lời đe dọa đánh bom.

Sơ tán Nhà hát Opera Sydney (Australia) vì lo ngại có bom

Sơ tán Nhà hát Opera Sydney (Australia) vì lo ngại có bom

VOV.VN- Giới chức Australia đã sơ tán khu vực nhà hát Opera và hủy nhiều chuyến phà có lộ trình gần đó sau khi cảnh sát nhận được lời đe dọa đánh bom.

Vụ tấn công bằng dao ở Bỉ: Mối lo từ “sói đơn độc” thêm hiện hữu
Vụ tấn công bằng dao ở Bỉ: Mối lo từ “sói đơn độc” thêm hiện hữu

VOV.VN - Vụ tấn công bằng dao ở Bỉ là vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công bằng nhiều phương thức khác nhau trên khắp châu Âu của những con “sói đơn độc”.

Vụ tấn công bằng dao ở Bỉ: Mối lo từ “sói đơn độc” thêm hiện hữu

Vụ tấn công bằng dao ở Bỉ: Mối lo từ “sói đơn độc” thêm hiện hữu

VOV.VN - Vụ tấn công bằng dao ở Bỉ là vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công bằng nhiều phương thức khác nhau trên khắp châu Âu của những con “sói đơn độc”.

Tấn công bằng dao và súng tại Cologne (Đức), 1 người bị thương
Tấn công bằng dao và súng tại Cologne (Đức), 1 người bị thương

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Flandrische Straße, gần trung tâm thành phố Cologne, vào lúc 4h sáng nay (giờ địa phương).

Tấn công bằng dao và súng tại Cologne (Đức), 1 người bị thương

Tấn công bằng dao và súng tại Cologne (Đức), 1 người bị thương

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra tại khu vực Flandrische Straße, gần trung tâm thành phố Cologne, vào lúc 4h sáng nay (giờ địa phương).