Australia cần quan tâm nhiều hơn tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính quyền Australia được khuyến nghị là cần chú ý nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với lợi ích gắn sát sườn với nước này.

Hôm 19/8, Trung tâm nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney công bố báo cáo trong đó nhấn mạnh chính quyền Australia cần quan tâm nhiều hơn tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là khu vực gắn với lợi ích sát sườn về cả an ninh và kinh tế đối với Australia. Báo cáo này đưa ra trong bối cảnh Australia đang cân nhắc cử tàu tham gia tuần tra đảm bảo an ninh tại eo biểu Hormuz theo đề nghị của Mỹ.

Tàu hải quân Australia. Ảnh: Lực lượng quốc phòng Australia.

Báo cáo công bố vào ngày hôm nay của Trung tâm nghiên cứu Mỹ nêu rõ, trong giai đoạn từ 2001 đến 2018, Australia đã chi 14,7 tỷ đô la Australia cho các chiến dịch quân sự triển khai tại Trung Đông trong khi chỉ chi 3,9 tỷ đô la Australia cho các hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương. Các con số này đã cho thấy rõ mức độ ưu tiên của chính quyền Australia trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực ngày càng gia tăng trong khi Mỹ lại giảm sự quan tâm đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, báo cáo đề xuất chính quyền Australia cần quan tâm hơn tới khu vực đồng thời cần “tăng dự trữ và nâng cao khả năng tự quyết đối với việc sản xuất và dự trữ đạn dược có tính chính xác cao, nhiêu liệu cũng như các vật liệu cần thiết khác nhằm chuẩn bị đối phó với cuộc chiến công nghệ cao”.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho rằng Australia cũng nên xây dựng chiến lược “phòng vệ tập thể” và cần hợp tác chặt chẽ với bạn bè, trong đó có Mỹ để duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực và duy trì sự răn đe chống lại bất kỳ sự gây hấn nào ở châu Á.

Cũng trong ngày 19/8, Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia công bố báo cáo trong đó đề xuất, chính quyền Australia cần đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực quốc phòng ở phía Bắc nước này, nơi giáp ranh với khu vực Đông Nam Á để tăng cường khả năng sẵn sàng và bảo vệ đất nước. Trước đó, vào năm 2018, Phó Đô đốc lực lượng hải quân Australia Michael Noonan cũng đề xuất, sau ba thập kỷ tham gia các chiến dịch tại Trung Đông, Australia cần quan tâm nhiều hơn tới hoạt hàng hải ở khu vực Thái Bình Dương.

Các đề xuất này đưa ra trong bối cảnh, mới đây, Mỹ tiếp tục đề nghị Australia tham gia kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh tại eo biểu Hormuz.

Theo dư luận, nhiều khả năng Australia sẽ chấp nhận đề nghị này. Song theo ông Ashley Townshend, Giám đốc phụ trách nghiên cứu về chính sách đối ngoại và quốc phòng thuộc Trung tâm nghiên cứu Mỹ, đồng tác giả của bản báo cáo thì Australia nên tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và không tham gia vào kế hoạch này bằng cách thuyết phục Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.

“Về đề nghị của Chính phủ Mỹ trong việc tăng cường can dự tại Trung Đông, Australia hoàn toàn có thể tránh để không rơi vào tình trạng khó xử bằng việc các nhà ngoại giao vào cuộc để yêu cầu Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, nếu không sẽ thật là đáng tiếc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương
Australia sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Quân đội Australia tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương nhằm đảm bảo các lợi ích quốc phòng của nước này.

Australia sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương

Australia sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Quân đội Australia tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương nhằm đảm bảo các lợi ích quốc phòng của nước này.

Australia tăng cường ngân sách cho quốc phòng
Australia tăng cường ngân sách cho quốc phòng

VOV.VN - Chính phủ Australia thông báo sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô la Australia (AUD) để mua trang thiết bị mới cho lực lượng đặc biệt. 

Australia tăng cường ngân sách cho quốc phòng

Australia tăng cường ngân sách cho quốc phòng

VOV.VN - Chính phủ Australia thông báo sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô la Australia (AUD) để mua trang thiết bị mới cho lực lượng đặc biệt. 

Philippines tính nhờ Mỹ giám sát tàu Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế
Philippines tính nhờ Mỹ giám sát tàu Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế

VOV.VN - Manila sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để giám sát các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Philippines tính nhờ Mỹ giám sát tàu Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế

Philippines tính nhờ Mỹ giám sát tàu Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế

VOV.VN - Manila sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để giám sát các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng
Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

VOV.VN - Đầu năm mới 2019, hải quân Mỹ đưa hai chiến hạm đi qua khu vực nhạy cảm là eo biển Đài Loan, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

Chiến hạm Mỹ đi vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng

VOV.VN - Đầu năm mới 2019, hải quân Mỹ đưa hai chiến hạm đi qua khu vực nhạy cảm là eo biển Đài Loan, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong
Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc vừa bác bỏ yêu cầu của hải quân Mỹ được đưa 2 tàu của họ vào neo đậu tại Hong Kong trong bối cảnh biểu tình đang diễn ra ở đây.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc vừa bác bỏ yêu cầu của hải quân Mỹ được đưa 2 tàu của họ vào neo đậu tại Hong Kong trong bối cảnh biểu tình đang diễn ra ở đây.

Báo chí Trung Đông tố tàu Trung Quốc quay lại EEZ của Việt Nam
Báo chí Trung Đông tố tàu Trung Quốc quay lại EEZ của Việt Nam

VOV.VN - Báo chí của UAE, Ai Cập… đã đưa tin Trung Quốc đưa tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và quân sự hóa ở khu vực Biển Đông.

Báo chí Trung Đông tố tàu Trung Quốc quay lại EEZ của Việt Nam

Báo chí Trung Đông tố tàu Trung Quốc quay lại EEZ của Việt Nam

VOV.VN - Báo chí của UAE, Ai Cập… đã đưa tin Trung Quốc đưa tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và quân sự hóa ở khu vực Biển Đông.