Australia công bố chiến lược an ninh quốc gia

(VOV) - Trọng tâm an ninh của Australia sẽ hướng về khu vực châu Á.

Ngày 23/1, Thủ tướng Australia Julia Gillard chính thức công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của quốc gia này.

Phát biểu tại Đại học Quốc gia Australia ở thủ đô Canberra, bà Julia Gillard cho biết, trọng tâm an ninh quốc gia của nước này sẽ hướng về khu vực châu Á, trong bối cảnh trung tâm chiến lược và kinh tế toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về phía Đông, mang lại lợi ích to lớn cũng như nhiều mối đe dọa và thách thức cần được kiểm soát.

Thủ tướng Australia Julia Gillard (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Julia Gillard cho biết, Chính phủ Australia sẽ triển khai chương trình năng lực an ninh quốc gia để bổ sung cho chương trình năng lực quốc phòng. Từ nay tới cuối năm 2013, Chính phủ Australia có thể thành lập Trung tâm an ninh mạng mới để đối phó với tình trạng tin tặc và tội phạm mạng ngày càng nghiêm trọng.

“Chính phủ không thể một mình đảm bảo môi trường kỹ thuật số an ninh và an toàn. Chúng ta phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp và đối tác quốc tế để phát triển một chương trình bảo vệ trước cuộc tấn công mạng trên khắp thế giới. Mạng Internet phải được mở nhưng phải an toàn”- Thủ tướng Julia Gillard nói.

Theo bà Julia Gillard, việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình thế giới và ổn định khu vực. Bà Julia Gillard khẳng định, việc duy trì và phát triển sâu rộng môi trường hòa bình, ổn định tại châu Á chính là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược an ninh quốc gia Australia. Ngoài ra, bà Julia Gillard còn đánh giá quan hệ Trung Quốc và Mỹ sẽ quyết định tới các vấn đề khu vực trong vài thập kỷ tới.

Bà Julia Gillard nói: “Chúng tôi lạc quan về khả năng Trung Quốc và Mỹ có khả năng ứng phó với những thay đổi trong khu vực, nhưng mối quan hệ giữa hai nước này trở nên cạnh tranh mang tính chiến lược khi lợi ích toàn cầu của Trung Quốc đang mở rộng”.

Chiến lược an ninh quốc gia Australia xác định 3 lĩnh vực tập trung trong 5 năm tới gồm các đối tác hiệu quả, an ninh mạng và sự can dự tích cực trong khu vực. Chiến lược này cũng xác định các mối đe dọa bao gồm mối đe dọa truyền thống như gián điệp, sự can thiệp từ bên ngoài, xung đột và áp bức. Các nguy cơ khác gồm khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia lên kế hoạch tập trận với Trung Quốc
Australia lên kế hoạch tập trận với Trung Quốc

(VOV) - Trước đó trong tháng này, ba tàu hải quân Trung Quốc đã ghé cảng Sydney.

Australia lên kế hoạch tập trận với Trung Quốc

Australia lên kế hoạch tập trận với Trung Quốc

(VOV) - Trước đó trong tháng này, ba tàu hải quân Trung Quốc đã ghé cảng Sydney.

Nhật Bản, Australia sẽ “cứng rắn” với Triều Tiên
Nhật Bản, Australia sẽ “cứng rắn” với Triều Tiên

(VOV) - Hai nước nhất trí sẽ phối hợp, tăng cường những biện pháp cứng rắn đối với việc Triều Tiên phóng thử vệ tinh mới đây.

Nhật Bản, Australia sẽ “cứng rắn” với Triều Tiên

Nhật Bản, Australia sẽ “cứng rắn” với Triều Tiên

(VOV) - Hai nước nhất trí sẽ phối hợp, tăng cường những biện pháp cứng rắn đối với việc Triều Tiên phóng thử vệ tinh mới đây.

Anh và Australia ký Hiệp ước quốc phòng
Anh và Australia ký Hiệp ước quốc phòng

(VOV) - Hành động này được coi là mang tính lịch sử, nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Anh và Australia ký Hiệp ước quốc phòng

Anh và Australia ký Hiệp ước quốc phòng

(VOV) - Hành động này được coi là mang tính lịch sử, nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Australia muốn có 1 bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Australia muốn có 1 bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Thủ tướng nước này chủ trương giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua con đường hòa bình.

Australia muốn có 1 bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Australia muốn có 1 bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Thủ tướng nước này chủ trương giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua con đường hòa bình.

Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan
Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

(VOV) - Sau khi rút quân, Australia có thể cung cấp một lực “lượng quân đội đặc biệt” nhằm giúp Afghanistan giữ gìn an ninh.

Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

Cuối 2013, Australia sẽ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan

(VOV) - Sau khi rút quân, Australia có thể cung cấp một lực “lượng quân đội đặc biệt” nhằm giúp Afghanistan giữ gìn an ninh.